Lần đầu xuất hiện động đất có độ lớn 3,6 tại Quảng Bình

30/04/2020 12:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 30/4, ông Nguyễn Ngọc Phụng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa nhận thông tin từ Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận được một trận động đất có độ lớn 3,6, tâm chấn ở phía đông huyện Quảng Trạch (Quảng Bình).

Điện Biên: Trận động đất có độ lớn 2.6 ở thị xã Mường Lay

Điện Biên: Trận động đất có độ lớn 2.6 ở thị xã Mường Lay

Ngày 10/1, thông tin từ Trạm quan sát địa chấn Điện Biên (thuộc Viện Vật lý địa cầu- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) cho biết: Đêm 9/1, trên địa bàn thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên) đã xảy ra một trận động đất có độ lớn 2.6.

Cụ thể, trận động đất xảy ra vào lúc 17 giờ 24 phút 26 giây (GMT) ngày 29/4/2020 tức 0 giờ 24 phút 26 giây ngày 30/4/2020 (giờ địa phương), tâm chấn nằm ở độ sâu 8,4km phía đông huyện Quảng Trạch.

Trước đó, khoảng hơn 0 giờ ngày 30/4, người dân khu vực phía bắc địa bàn tỉnh Quảng Bình bất ngờ cảm nhận được rung chấn kéo dài khoảng 5 giây. Một số người tại vùng Phong Nha - Kẻ Bàng còn nghe thấy tiếng nổ trong lòng đất trước khi có rung lắc.

Do Quảng Bình không nằm trong danh mục những nơi hay xảy ra động đất nên hiện nay vẫn chưa có trạm quan trắc động đất. Đây là lần đầu tiên ghi nhận có hiện tượng này trên địa bàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Vị trí của trận động đất. Nguồn: Internet

  Nguyễn Văn Tý/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm