Lần đầu tiên, phụ nữ Mỹ được phép tham gia hoạt động tác chiến

24/01/2013 17:30 GMT+7 | Trong nước

Trong ngày hôm nay 24/1, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ công bố quyết định cho phép phụ nữ tham gia các hoạt động tác chiến trên chiến trường, những hoạt động vốn trước nay chỉ dành cho nam giới. Quyết định của Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta được xem là một trong những thay đổi lớn nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

Các nữ quân nhân Mỹ tại chiến trường Afghanistan - Nguồn: AP

Phóng viên TTXVN tại Oasinhtơn dẫn lời một số quan chức quân sự Mỹ ngày 23/1 cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Panetta đã ký quyết định và trong ngày 24/1 sẽ thông báo việc bãi bỏ lệnh cấm năm 1994, theo đó cho phép nữ giới được quyền tham gia các hoạt động tác chiến của các quân binh chủng như bộ binh, pháo binh, thiết giáp... Quyết định mới quy định trong vài tháng tới, các quân binh chủng phải lập xong kế hoạch thực hiện và trong vòng 3 năm tới, đến tháng 1/2016, sẽ tự soạn thảo quy hoạch và đưa ra quyết định cuối cùng về những vị trí tác chiến có thể dành cho phụ nữ và những vị trí nào thì phụ nữ không được phép tham gia. Với quyết định này, Lầu Năm Góc hy vọng sẽ tạo ra khoảng 237.000 việc làm trên chiến trường cho phụ nữ Mỹ. Hiện nay, phụ nữ chỉ chiếm gần 15% trong tổng biên chế 1,4 triệu lính chính quy của Mỹ, trong đó có cả lực lượng thủy quân lục chiến.

Các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội và các nhóm quyền lợi đều lên tiếng ủng hộ quyết định này, song nhiều quan chức cấp cao bày tỏ lo ngại những yêu cầu khắt khe về thể chất có thể sẽ phải nới lỏng hơn khi tiến hành xét tuyển nữ giới vào lực lượng bộ binh và các đơn vị lực lượng đặc nhiệm khác. Trong khi đó, một số nhân vật cánh tả cũng đặt ra câu hỏi về việc cho phép những phụ nữ có con - đặc biệt là bà mẹ đơn thân - gia nhập các lực lượng chiến đấu. Tuy nhiên, các cựu nữ quân nhân và các nhà hoạt động xã hội cho biết họ kêu gọi một sự bình đẳng trong việc gia nhập quân ngũ chứ không đòi hỏi nhận được sự đãi ngộ đặc biệt.

Quyết định của Bộ trưởng Panetta được đưa ra sau khi ông nhận được bức thư ngày 9/1 của Tướng Martin Dempsey, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, trong đó nêu rõ tham mưu trưởng tất cả các quân binh chủng của Mỹ đều nhất trí bãi bỏ những hạn chế và phân biệt đối xử đối với phụ nữ trong các sứ mệnh tác chiến của quân đội. Bản thân ông Panétta ngay từ khi nắm vị trí người đứng đầu Lầu năm góc hồi năm 2011 đã muốn có một sự thay đổi chính sách đối với nữ giới trong quân đội. Cụ thể, trong hai năm qua, Lầu năm góc dưới quyền lãnh đạo của ông Panétta đã tạo thêm 50.000 việc làm trong quân đội dành riêng cho phụ nữ.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm