Làm gì để trẻ không lạm dụng ipad, smartphone?: Xôn xao học kịch, học vẽ, học làm bộ đội

03/06/2015 12:43 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo số liệu của Sở GD&ĐT TP.HCM thì năm học 2013 – 2014, thành phố có 542.863 học sinh tiểu học. Vậy thì Hè đến, những học sinh tiểu học này sẽ đi đâu, làm gì để tạm rời xa các loại màn hình điện tử (vi tính, tivi, điện thoại…)?

Trong một hội thảo gần đây, đại diện Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết từ năm 2010 - 2015 đã có thêm 10 trung tâm, cơ sở vui chơi mới cho trẻ em. Đây là một nỗ lực rất lớn ở một địa bàn đất đai đắt đỏ, thế nhưng cũng không thấm vào đâu, khi lượng trẻ quá đông.

Từ thư giãn tinh thần

Rất nhiều phụ huynh xem việc cho con trẻ học nhạc, học múa, học hội họa, và gần đây, học diễn xuất, ca hát… vào dịp Hè là cách để các em thư giãn tinh thần sau một năm học tập. Điều đó quan trọng hơn là tìm kiếm tài năng hay cơ hội nghề nghiệp.

Hiện nay Kịch Hồng Vân đang tuyển sinh lớp năng khiếu (5 tháng) cho học viên từ 7 đến 14 tuổi, không phải qua thi tuyển. Với mục tiêu trang bị những kiến thức cơ bản về nghề diễn xuất, phát triển và bồi dưỡng năng khiếu, lớp học tuần 2 buổi, từ 13h đến 16h các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, với học phí 2 triệu đồng/tháng. Giảng viên có NSƯT Hữu Châu, danh hài Minh Nhí, Quốc Thảo, NSƯT Công Ninh, NSND Hồng Vân...


 Lớp vẽ thủ công tạo hình của họa sĩ Bạch Tuyết tại Kid Art (47/21 Trần Quốc Toản)

Cũng tương tự, Kịch Lê Hay cũng mở lớp diễn xuất (6 tháng) dành cho học viên từ 5 đến 25 tuổi, trong đó có ưu tiên cho các trẻ mập, lùn. Bởi mục tiêu của lớp này là tăng cường sự chủ động sáng tạo, tự tin đứng trước công chúng, xóa bỏ mặc cảm… Học phí 1,5 triệu đồng/tháng.

Những bạn trẻ (tuổi từ 4 đến 15) thích màu sắc, thì có thể đến với lớp của cô Hoàng Lý Bạch Tuyết (Q.3). Nữ họa sĩ này dạy mọi kỹ năng về sáng tạo mỹ thuật, đặc biệt là cảm thụ nghệ thuật màu sắc. Mỗi mùa Hè, họa sĩ này nhận từ 80 đến 100 học viên, học phí tùy cấp độ. Một lớp học vẽ thiếu nhi khác mới mở, cũng ở quận 3, đó là lớp Hoa tay (140/1 Võ Thị Sáu), nơi việc "vui chơi với màu sắc" được đề cao, qua đó kích thích sáng tạo.

Thư viện Khoa học tổng hợp TP.HCM (69 Lý Tự Trọng, Q.1) năm nay mở chương trình Hè vui cùng thư viện, kéo dài từ ngày 1/6 đến 9/8. Đến đây, ngoài đọc sách, chơi cờ, đố vui, đóng kịch, thiết kế, trang trí…, các em cũng sẽ được học vẽ tranh. Thư viện cũng có các CLB về kiến thức thiếu nhi, đánh cờ, học ngoại ngữ, khéo tay hay làm…


Lớp vẽ thiếu nhi Hoa tay

Đến hoạt động tay chân

Khoảng 5 năm gần đây TP.HCM lại nổi lên một phong trào văn hóa - xã hội rất đáng khích lệ, đó là các học kỳ quân đội dành cho trẻ em, và cả các trại sinh dưới 20 tuổi. Nói nôm na, đây là khoảng thời gian để các em thử làm người lính, thực hành các kĩ năng căn bản của quân đội và để sống tự lập, sống cách li các phương tiện giải trí.

Hè năm nay, Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam tiếp tục mở 7 lớp học kỳ quân đội cho trại sinh em từ 6 - 20 tuổi. Đặc biệt, họ còn có lớp học kỳ quân đội Hành trình đảo thiêng Côn Đảo trong 6 ngày, dành cho trại sinh từ 12 đến 20 tuổi, có sức khỏe tốt, học phí là 7,9 triệu đồng.

Tại học kỳ có tên Nâng tầm bản thân của Trung tâm Thanh thiếu niên miền Nam, trại sinh sẽ ứng xử với các tình huống giả định về sự nguy hiểm như cháy nhà, bị tấn công, bị quấy rối và cả bạo lực học đường...

Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM cũng tổ chức 4 lớp học kỳ quân đội cho trại sinh từ 11 đến 20 tuổi; và 4 khóa huấn luyện kỹ năng sống cho trại sinh từ 7 đến 10. Với lịch học 38 buổi (3 buổi/tuần), trại sinh sẽ thực hành công việc của họa sĩ, vũ công, bơi, trượt băng, dã ngoại, hoạt động ngoại khóa…. Học phí là 6 triệu đồng.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm