Lại phát hiện bom tại sân bay Bỉ, nhà máy điện hạt nhân phải sơ tán

22/03/2016 20:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Đài phát thanh truyền hình tư nhân Bỉ VTM ngày 22/3 đưa tin cảnh sát Bỉ đã phát hiện 1 dây đai bom chưa nổ bị bỏ lại tại sân bay Brussels và các chuyên gia bom mìn đã cho phát nổ đai bom này. Thông tin này làm dấy lên lo ngại dây đai bom trên có thể thuộc về một kẻ đánh bom liều chết thứ ba.

Trong khi đó, theo hãng AFP chức trách Bỉ đã cho nổ 1 gói khả nghi tại sân bay Brussels. Tuyên bố của Trung tâm chống khủng hoảng Bỉ đăng trên Twitter cho biết các chuyên gia chất nổ của quân đội đã vô hiệu hóa 1 gói khả nghi tại sân bay.


Sơ tán người dân khỏi sân bay Zaventem ở Brussels sau các vụ đánh bom liều chết ngày 22/3. AFP/ TTXVN

VTM cũng cho biết các chuyên gia bom mìn còn kiểm tra một gói khả nghi ở trường Đại học tổng hợp Brussels.

Trong lúc này, theo hãng tin Belga của Bỉ, nhà máy điện hạt nhân Tihange, Đông Nam nước này đã được sơ tán sau các vụ tấn công kinh hoàng ở Bruessels. Nhà máy này chỉ cách thành phố Aachen của Đức, thành phố nằm sát biên giới Bỉ, khoảng 70km..

Ngày 22/3, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho biết nhà chức trách nước này lo ngại rằng các nghi phạm liên quan đến loạt vụ tấn công tại thủ đô Brussels vẫn đang lẩn trốn.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm