Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020: Không để bất kỳ thí sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện khó khăn

17/07/2020 22:26 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 17/7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 do ông Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục trung học, Phó Trưởng ban Chỉ đạo làm Trưởng đoàn, đã kiểm tra công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Bình Thuận.

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Hơn 900.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020

Theo thông tin từ Cục Quản lý chất lượng (Bộ Giáo dục và Đào tạo), tính đến 15 giờ ngày 5/7, đã có 900.152 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, tăng hơn 13.500 thí sinh so với năm trước. Trong đó, có 51.712 thí sinh tự do, chiếm 5,74%.

Tại buổi làm việc, ông Phan Đoàn Thái, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận cho biết: Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, tỉnh thành lập 1 Hội đồng thi và 26 điểm thi đặt tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn với 10.921 thí sinh đăng ký dự thi.

Dự kiến, khoảng 1.739 cán bộ, giáo viên được huy động phục vụ công tác coi thi. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi đều được triển khai đúng tiến độ, đúng quy định của Bộ về mọi mặt. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất như: Tủ đựng đề và bài thi, các phòng đều đã lắp đặt camera giám sát, có trang bị máy phát điện dự phòng khi mất điện để đảm bảo điểm thi hoạt động bình thường. Bên cạnh đó, các trường cũng đang gấp rút tổ chức ôn tập cho các em học sinh lớp 12.

Thầy và trò ôn thi trước kì thi tốt nghiệp 2020
Thầy và trò ôn thi trước kì thi tốt nghiệp 2020

Để đảm bảo nghiêm túc trong tổ chức sao in đề thi, bàn giao, bảo quản đề thi, bài thi, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh ban hành kế hoạch liên tịch về phối hợp bảo vệ Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020. Ban In sao đề thi và Ban Vận chuyển, bàn giao đề thi sẽ tổ chức in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi đến các điểm thi trong ngày 8/8/2020.

Về phương án hỗ trợ cho thí sinh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh nhấn mạnh, với phương châm không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại, Sở Giáo dục và Đào tạo đã bố trí đầy đủ chỗ ở miễn phí cho các thí sinh của trường Trung học phổ thông Ngô Quyền (từ huyện đảo Phú Quý vào đất liền dự thi). Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các trường, phối hợp Hội Khuyến học lập danh sách những học sinh có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hay đi lại để có hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và người thân tại các điểm thi, nhất là các thí sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật, hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa…

Đoàn công tác đánh giá cao những bước chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng của tỉnh Bình Thuận cho kỳ thi Trung học phổ thông sắp tới, như chuẩn bị cơ sở vật chất, khu vực in sao đề thi cũng như các phương án hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, bố trí nơi nghỉ ngơi cho cán bộ, giáo viên coi thi... Đoàn công tác lưu ý kỳ thi năm nay có một số điểm mới như: Do UBND tỉnh chủ trì; tất cả các khâu đều do địa phương tổ chức và chịu trách nhiệm; cán bộ coi thi là giáo viên của tỉnh… tuy nhiên về cơ bản vẫn trên nền tảng kỳ thi như mọi năm. Vì vậy, Ban chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông tỉnh Bình Thuận cần đẩy mạnh tuyên truyền những điểm mới và đầy đủ thông tin về kỳ thi và công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 đến thí sinh, phụ huynh, đội ngũ cán bộ coi thi được biết, tránh tâm trạng hoang mang, lo lắng…

Bên cạnh việc chuẩn bị cơ sở vật chất đảm bảo tại các điểm thi, khu vực in sao đề thi, bảo quản bài thi, các phương tiện phục vụ sao in đề thi…, Sở Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo các trường hoàn thành chương trình năm học, tổ chức củng cố kiến thức, phân nhóm học sinh để tổ chức ôn tập sao cho phù hợp; hướng dẫn học sinh cách thức làm bài thi, tạo tâm lý thoải mái, an tâm cho thí sinh… Cùng đó, Sở tổ chức hướng dẫn, tập huấn kỹ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên… những quy định của kỳ thi năm nay.

Trước đó, Đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế tại điểm thi Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Linh (huyện Hàm Thuận Bắc) và Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Hưng Đạo (thành phố Phan Thiết).

Hồng Hiếu/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm