KINH HOÀNG: Phát hiện 30 trẻ em và 44 người lớn trong 17 hố chôn tập thể

19/04/2017 20:32 GMT+7 | Trong nước

 

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/4, Liên hợp quốc (LHQ) cho biết các nhà điều tra đã phát hiện 17 hố chôn tập thể tại miền Trung CHDC Congo, đưa tổng số hố chôn phát hiện tại khu vực xung đột giữa quân đội Congo và lực lượng dân quân địa phương này lên con số 40. Theo thông cáo của LHQ, binh sĩ Congo được cho đã đào hố chôn tập thể mới phát hiện nêu trên sau các cuộc giao tranh với nhóm phiến quân Kamuina Nsapu tại tỉnh Kasai Trung ở CHDC Congo hồi cuối tháng 3 vừa qua, làm ít nhất 74 người, gồm 30 trẻ em, thiệt mạng.

Trước đó, Chính phủ Congo bác các cáo buộc đã sử dụng vũ lực không phù hợp trong các cuộc truy quét phiến quân, đồng thời khẳng định chính lực lượng phiến quân đã đào các hố chôn tập thể này.

 

Sẽ còn những mồ chôn tập thể ở Mexico?

Sẽ còn những mồ chôn tập thể ở Mexico?

Mới đây, nhà chức trách Mexico lại tiếp tục phát hiện thêm một ngôi mộ tập thể chôn cất ít nhất 28 người ở phía đông bang Veracruz của quốc gia Bắc Mỹ.

 

 

CHDC Congo rơi vào khủng hoảng chính trị và bất ổn nghiêm trọng kéo dài nhiều tháng qua liên quan đến bầu cử. Hiến pháp nước này không cho phép Tổng thống Joseph Kabila tranh cử nhiệm kỳ thứ ba sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông kết thúc ngày 19/12 năm ngoái.

 

Phát hiện mồ chôn tập thể hơn 230 nạn nhân bị IS sát hại ở Syria

Phát hiện mồ chôn tập thể hơn 230 nạn nhân bị IS sát hại ở Syria

Ngày 17/12, thi thể của hơn 230 người bị các tay súng thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng sát hại đã được phát hiện trong một ngôi mộ tập thể tại tỉnh Deir Ezzor ở miền Đông Syria.

 

 

Tuy nhiên, đảng của Tổng thống Kabila tuyên bố không thể tổ chức bầu cử trước giữa năm 2018 vì lý do hậu cần.

Kể từ tháng 8/2016, nhóm phiến quân Kamuina Nsapu hoạt động tại 4 tỉnh miền Trung của nước này là Kasai Trung, Kasai Đông, Kasai và Lomami đã khiến ít nhất 400 người thiệt mạng./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm