KINH HOÀNG: Bị IS gài bom lên đầu, binh sĩ Syria biến thành tên lửa sống

03/05/2018 12:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã buộc quả bom lên đầu một con tin là binh sĩ Syria và thả từ trên nóc tòa nhà cao tầng xuống.

Đây được coi là một trong những phương thức dã man nhằm uy hiếp tinh thần binh sĩ Quân đội Syria.

Chú thích ảnh
Tay súng IS đội mũ chất đầy thuốc nổ và ngòi nổ lên đầu binh sĩ Syria.

Dựa trên những hình ảnh được đăng trên kênh truyền hình tuyên truyền của tổ chức khủng bố, các tay súng cực đoan đội mũ bảo hiểm gắn đầy thuốc nổ lên đầu một binh sĩ tù nhân Syria. Bọn chúng trói con tin chặt bằng dây và cột vào cọc gỗ để cho người này đứng thẳng. Sau đó, chúng thả người này chúc đầu xuống đất từ trên nóc tòa nhà cao tầng. Ngay khi con tin chạm xuống đất, quả bom trên đầu nạn nhân sẽ được kích nổ và tù nhân sẽ tan xác.

Chú thích ảnh
Chúng thả tù nhân từ trên cao chúc đầu xuống.

Vụ hành quyết dã man được cho là diễn ra ở trại Yarmouk – một trại tị nạn của người Palestine nằm ở phía Nam thủ đô Damascus. Khu vực này được coi là thành trì cuối cùng của IS ở gần thủ đô Syria.

Trong một diễn biến liên quan, quân đội Syria được sự hỗ trợ của Không quân Nga tiếp tục chiến dịch tấn công nhằm vào nhóm khủng bố. Lực lượng Syria đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn, sử dụng xe tăng tên lửa đối phó với các tay súng cực đoan đang chiếm giữ Yarmouk. Hiện đang có khoảng 2.000 phiến quân cố thủ tại đây.

Chú thích ảnh
Vụ nổ khiến tù nhân thiệt mạng ngay lập tức.

Truyền thông và giới chức phương Tây tiếp tục đổ lỗi cho chính quyền Syria vì tình hình chiến sự hỗn loạn tại quốc gia Trung Đông này. Theo kênh truyền hình Nga RT, những kế hoạch gần đây mà Mỹ công bố nhằm vào Syria dường như tập trung vào việc ngăn chặn sức ảnh hưởng của chính phủ Syria thay vì chiến đấu chống khủng bố.

Quân đội Syria tiến về phía Nam thủ đô sau khi giải phóng Douma khỏi IS

Quân đội Syria tiến về phía Nam thủ đô sau khi giải phóng Douma khỏi IS

Quân đội Syria tiếp tục đưa quân tới phía Nam thủ đô Damascus để tiêu diệt các phần tử "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng còn cố thủ tại đây sau khi giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Đông Ghouta ngoại ô Damascus.

Theo Báo Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm