Khởi tố nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh, Chủ tịch xã...

19/06/2019 13:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/6, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đã có quyết định khởi tố 3 đối tượng, nguyên là cán bộ thành phố Vinh và cán bộ xã Hưng Đông (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bình Dương: Khởi tố vụ án Cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người

Bình Dương: Khởi tố vụ án Cảnh sát giao thông gây tai nạn chết người

Tối 14/6, theo thông tin chính thức từ Công an tỉnh Bình Dương, liên quan đến vụ Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương điều khiển xe công vụ gây tai nạn giao thông làm chết 1 người xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 9/6/2019, tại xã Minh Hòa, huyện Dầu Tiếng, Bình Dương; chiều 14/6, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Ba đối tượng bị khởi tố gồm: Võ Biên Thùy, sinh năm 1968, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Vinh; Nguyễn Xuân Thọ, sinh năm 1957, nguyên Chủ tịch UBND xã Hưng Đông, thành phố Vinh và Trần Lê Ngọc Tú, sinh năm 1988, nguyên cán bộ địa chính xã Hưng Đông, thành phố Vinh. Cả ba đối tượng được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Chú thích ảnh
Trụ sở HTX Đông Vinh. Nguồn: PLO

Trước đó, năm 2011, UBND tỉnh Nghệ An thực hiện Dự án kênh tiêu thoát nước Nghi Kim - Nghi Vạn, đoạn qua xã Hưng Đông (do UBND thành phố Vinh làm chủ đầu tư) nên phải thu hồi hơn 7.000 m2 diện tích hồ nước tưới tiêu. Ban chủ nhiệm Hợp tác xã Đông Vinh (xã Hưng Đông) đã làm giả hợp đồng nhận thầu hơn 7.000 m2 diện tích này làm hồ nuôi cá nhằm hưởng tiền bồi thường.

Thời điểm đó, ông Võ Biên Thùy, ông Nguyễn Xuân Thọ và bà Trần Lê Ngọc Tú là những người trực tiếp thực hiện việc xác nhận hồ sơ để chi trả tiền đền bù. Cơ quan điều tra đã xác định, những đối tượng này đã thiếu trách nhiệm trong việc xác định nguồn gốc diện tích thửa đất phải thu hồi khiến thất thoát số tiền 640 triệu đồng của Nhà nước.

Liên quan đến vụ việc, tháng 8/2018, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ngô Hữu Nghi (sinh năm 1960, Chủ nhiệm Hợp tác xã Đông Vinh, xã Hưng Đông, thành phố Vinh); Ngô Quang Vương (sinh năm 1966, Phó Chủ nhiệm Hợp tác xã Đông Vinh); Ngô Văn Hồng (sinh năm 1964, Trưởng ban Kiểm soát Hợp tác xã Đông Vinh) và Nguyễn Hồng Lạc (sinh năm 1961, Kế toán Hợp tác xã Đông Vinh) để điều tra về tội Giả mạo trong công tác.

Tá Chuyên/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm