Khởi tố chủ phương tiện vụ tai nạn giao thông làm 15 người chết ở Quảng Bình

09/10/2020 14:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 9/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Hoàng Thanh Hà, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh Hoài về hành vi "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ", theo Khoản 3, Điều 264 Bộ luật Hình sự năm 2015. Quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu sông Giăng: Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân

Vụ tai nạn nghiêm trọng tại cầu sông Giăng: Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân

Ngay sau khi vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 5 người thiệt mạng vào đêm 4/10, tại Km 105 + 970m, Quốc lộ 46C trên cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng, thuộc địa phận xã Phong Thịnh, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Nghệ An khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hoàng Thanh Hoài là đơn vị nhận hợp đồng vận chuyển 40 người tham quan ở Quảng Bình. Sau khi ký hợp đồng ông Hà đã giao xe khách loại 45 chỗ ngồi biển kiểm soát 73B 009.25 cho Hoàng Trung Toán (sinh năm 1993, trú tại thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) điều khiển, dù anh này không đủ điều kiện (chỉ có Giấy phép lái xe hạng B2, cho phép điều khiển xe đến 9 chỗ). Ngày 26/7/2020, Toán điều khiển xe chở 40 người đi tham quan và đã gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 15 người chết, 22 người bị thương.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn

Ngay sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố tài xế Toán vì có dấu hiệu tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, theo quy định tại Điều 260, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm