Khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng tuổi teen hiếp dâm trẻ em ở Ninh Thuận

24/10/2017 14:21 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can trong vụ hiếp dâm bé gái 14 tuổi xảy ra tại huyện Ninh Hải (tỉnh Ninh Thuận) vào tối 30/9.

Trong số 10 bị can bị khởi tố có 7 bị can đã bị bắt tạm giam, gồm: Đinh Quang Huy (sinh năm 2001); Phạm Văn Dân (sinh năm 2002); Bùi Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 2002); Nguyễn Triều Phong (sinh năm 2001); Trương Văn Mỹ (sinh năm 2002); Trần Văn Hải (sinh năm 2001) và Đinh Quang Hoàng (sinh năm 2003) cùng trú tại thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải. 

Ba đối tượng còn lại là Ngô Dương Hoài Phong (sinh năm 2003); Trương Văn Chung (sinh năm 2004) và Nguyễn Nam (sinh năm 2004), do chưa đến tuổi nên được cho tại ngoại, sẽ có biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật. 

Sau khi bị bắt, các đối tượng đều khai nhận: Vào lúc 22 giờ ngày 30/9, sau khi ngồi ăn nhậu chung tại bờ kè với em H.(sinh năm 2003) ở thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải thì em H. đòi về. Phạm Văn Dân lấy xe máy chở H. về trước. Đi được một đoạn thì xe hết xăng, em H. xuống xe đi bộ dọc theo bờ kè về. Lúc này, Đinh Quang Huy đuổi theo H. rồi thực hiện hành vi dâm ô. Các đối tượng còn lại cũng bỏ nhậu chạy đến dùng vũ lực khống chế, cùng thực hiện hành vi hiếp dâm đối với em H. 

Đến khoảng 1 giờ ngày 1/10, nhóm thanh niên mới đưa em H. về nhà. Sau đó em H. đã kể lại cho gia đình nghe mọi chuyện. Gia đình đã làm đơn tố cáo gửi Công an huyện Ninh Hải. Lực lượng Công an huyện Ninh Hải đã vào cuộc, triệu tập các đối tượng lên làm việc và đưa nạn nhân đi giám định, kết quả em H. đã bị tổn thương do hành vi hiếp dâm của các đối tượng.

10X bị bắt khẩn vì 'hiếp dâm trẻ em'

10X bị bắt khẩn vì 'hiếp dâm trẻ em'

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sông Mã (Sơn La) vừa thi hành lệnh bắt khẩn cấp 4 đối tượng có hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Công Thử -TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm