Khởi tố, bắt giam hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Phú Thọ nghi lạm dụng tình dục nhiều nam sinh

15/12/2018 18:41 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ UBND huyện Thanh Sơn, chiều 15/12, cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi” theo Khoản 2, Điều 146, Bộ luật hình sự năm 2015; đồng thời quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Đinh Bằng My, sinh năm 1961, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú huyện Thanh Sơn về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngáo đá ném con xuống đất

Nghệ An: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng ngáo đá ném con xuống đất

Sáng 2/12, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Ngọc Hà, sinh năm 1985, trú tại phường Hồng Sơn (thành phố Vinh) để điều tra về tội giết người.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Sơn đã ra quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Quyết định phê chuẩn, lệnh bắt bị can đối với Đinh Bằng My. 

Trước đó, một số thông tin phản ánh Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Thanh Sơn có hành vi xâm hại tình dục với hàng chục nam sinh. Sau phản ánh của các cơ quan thông tin, báo chí, các cơ quan chức năng của tỉnh Phú Thọ đã xem xét vụ việc và yêu cầu cơ quan điều tra Công an tỉnh Phú Thọ điều tra làm rõ vụ việc. 

Chú thích ảnh
Ông Đinh Bằng My, Hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc nội trú Thanh Sơn. Ảnh cắt từ clip VTV

Một số em học sinh là nạn nhân của việc bị lạm dụng tình dục đã được các cơ quan liên quan gặp mặt và tiếp xúc để xác minh thông tin bị hiệu trưởng có hành vi không lành mạnh. Vào sáng 14/12, ông Đinh Bằng My đã có mặt tại cơ quan công an để làm việc theo giấy triệu tập để điều tra làm rõ thông tin bị tố lạm dụng tình dục nhiều nam sinh trong trường.

Tạ Văn Toàn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm