Khoảng 10 vạn du khách tới dự hội Lim

20/02/2016 16:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thống kê của BTC, số lượng du khách tới dự hội Lim (Tiên Du, Bắc Ninh) ước tình chừng hơn 10 vạn người. Số lượng người quá đông, tập trung trong một phạm vi không rộng khiến nhiều chuyên gia quan ngại về sức chịu tải của môi trường. Tuy nhiên, hội Lim 2016 đã diễn ra tốt đẹp dưới sự hỗ trợ của rất đông lực lượng an ninh.

Theo ghi nhận của phóng viên, hội Lim năm nay, 6 lán quan họ trên đồi Lim đã dùng loa công suất rất lớn gây ô nhiễu âm thanh. Việc thưởng thức di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại khi tham gia hội Lim trong ngày chính hội là rất khó khăn. Bên cạnh đó, hiện tượng ngả nón xin tiền tuy đã ý nhị hơn song vẫn xuất hiện. Đặc biệt, hội năm nay phát sinh thêm vấn đề du khách "ủng hộ" tiền thì được lán quan họ ưu tiên gọi tên lên sân khấu hát giao duyên.

Một số hình ảnh ghi nhận của Thể thao & Văn hóa (TTXVN):


"Biển người" ùn ùn kéo về hội Lim.


Tính đến đầu giờ chiều ngày 20/2, BTC ước chừng có khoảng 10 vạn du khách trảy hội.


Hội Lim vẫn nổi tiếng với những làn điệu quan họ- di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.


Song, lễ hội trở nên quá nhiễu âm do các lán quan họ đều dùng loa công suất lớn.


 Các lán quan họ đều ký cam kết không ngả nón xin tiền song hoạt động thướng tiền vẫn được chấp nhận.


Bên cạnh đó, các lán quan họ cũng ưu tiên cho các du khách lên hát giao duyên khi du khách "ủng hộ".


Các dịch vụ cho thuê nón quai thao, áo tứ thân cũng nhận được sự quan tâm của các du khách trẻ.


Nhiều người cũng tranh thủ bán những dải băng thể hiệu tình yêu quê hương Kinh Bắc.


Nhiều điểm phát nước miễn phí cũng xuất hiện khắp khuôn viên lễ hội.


Trong hội Lim năm nay, tổ tôm cũng là một trò chơi dân gian được phép hoạt động như một phần di sản ông cha.

Phạm Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm