Khó khởi tố lừa dối khách hàng

29/07/2019 20:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tội lừa dối khách hàng đã được quy định từ lâu trong Bộ luật Hình sự nhưng rất hiếm có trường hợp bị khởi tố. Chính vì vậy, tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” vẫn ngang nhiên tồn tại trong các giao dịch mua bán hàng ngày.

Khởi tố bị can Lê Thanh Thản về hành vi 'lừa dối khách hàng'

Khởi tố bị can Lê Thanh Thản về hành vi 'lừa dối khách hàng'

Chiều 10/7/2019, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) thành phố Hà Nội cho biết đã phê chuẩn quyết định khám xét trụ sở, nhà riêng của bị can Lê Thanh Thản (Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Mường Thanh) trong vụ án “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Công ty cổ phần sản xuất - xuất nhập khẩu Bemes (do bị can Lê Thanh Thản làm Tổng Giám đốc).

Toàn bộ tầng cây xanh và tầng kỹ thuật của tòa nhà được biến thành khu căn hộ, thực tế nhà ở khác xa với bản vẽ thiết kế, 3 năm không được nghiệm thu công trình, 3 năm không có tổ dân phố, khả năng làm sổ hồng gần như bằng không là thực trạng đang diễn ra tại chung cư Capital Garden thuộc ngõ 102 Trường Chinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội do công ty TNHH Kinh đô làm chủ đầu tư.

Chị Vũ Thị Thanh Ngân – Cư dân tòa nhà Capital Garden: Không có một cái gì đúng với bản vẽ thiết kế, chúng tôi cảm thấy bị lừa dối....

Luật sư Vũ Hồng Hoa – Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội: Những hành vi mua bán khác xa với quảng cáo chính là lừa dối khách hàng....

Một trường hợp khác. Ông Trương Mạnh Thắng đã về ở toà nhà CT6C thuộc khu chung cư Bemes, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội được 7 năm. Cũng ngần ấy thời gian ông Thắng tìm đủ mọi cách để làm sổ hồng nhưng không có kết quả. Nguyên do là khi tìm đến cơ quan chức năng xin cấp sổ, ông Thắng mới ngỡ ngàng phát hiện ra tòa nhà của mình không có trong thiết kế quy hoạch được duyệt.

Cũng chính vì những sai phạm này, mới đây cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố ông Lê Thanh Thản – Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, người đại diện pháp luật của công ty Bemes về tội “Lừa dối khách hàng”. Đây là trường hợp hy hữu trong lịch sử tố tụng Việt Nam có bị can bị khởi tố về tội danh này. Trong khi đó, theo quy định của tội lừa dối khách hàng trong BLHS thì hành vi này diễn ra khá phổ biến.

Theo ý kiến của các chuyên gia, để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, đồng thời hạn chế tình trạng “treo đầu dê bán thịt chó” trong các giao dịch mua bán hằng ngày, trong thời gian tới, cần nâng cao nhận thức pháp luật của người dân, đồng thời cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý kiên quyết đối với những đối tượng phạm tội “Lừa dối khách hàng” để luật pháp thực sự hữu hiệu trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm