Khánh Hòa: Xây dựng kế hoạch quảng bá về điểm cực Đông đất liền của Tổ quốc

12/03/2014 13:45 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - UBND tỉnh Khánh Hòa đã có kết luận gửi Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch  và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh sau khi khảo sát danh lam thắng cảnh Mũi Đôi - Hòn Đầu tại bán đảo Hòn Gốm trên vịnh Vân Phong (thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan để xây dựng kế hoạch giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá về giá trị cũng như tiềm năng của Mũi Đôi - Hòn Đầu, cũng như công tác quản lý, bảo vệ danh thắng cấp quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đầu trong lĩnh vực về biển đảo… Tạo điều kiện và khuyến khích các doanh nghiệp du lịch xây dựng, tổ chức tour tham quan, dã ngoại phù hợp đối với danh lam thắng cảnh Mũi Đôi - Hòn Đầu.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu Sở VHTTDL khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án dựng bia, cột mốc ghi rõ tên và ý nghĩa của danh thắng cấp quốc gia Mũi Đôi - Hòn Đầu, nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của Tổ quốc. Việc xây dựng kế hoạch sẽ được hoàn thành trước ngày 30//2014.

Mũi Đôi - Hòn Đầu cách TP. Nha Trang khoảng 90km. Đây là địa danh được xem như là điểm cực Đông trên đất liền, là 1 trong 4 điểm cực đất liền của Việt Nam, gồm: Điểm cực Bắc thuộc xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang); điểm cực Nam thuộc mũi Rạch Tàu, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau; điểm cực Tây nằm tại A Pa Chải, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, Điện Biên và điểm cực Đông ở Mũi Đôi thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa.

Năm 2005, Mũi Đôi- Hòn Đầu đã được Bộ Văn hóa- Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là danh thắng cấp quốc gia. Việc khai thác du lịch tại nơi đón ánh bình minh đầu tiên của đất nước sẽ góp phần làm đa dạng thêm các sản phẩm du lịch của tỉnh Khánh Hòa.

Thanh Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm