Khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng

22/01/2021 16:24 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/01/2021 đến ngày 02/02/2021 tại Thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. 

Đại hội XIII của Đảng: Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Đại hội XIII của Đảng: Khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử

Sáng 22/1, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trang Thông tin đối ngoại điện tử và ra mắt Sổ tay tuyên truyền đối ngoại "Rạng danh Tổ quốc, Cơ đồ Việt Nam".

Chiều 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII của Đảng.

Cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Đắc Vinh; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội XIII Lê Mạnh Hùng; Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Trương Quang Hoài Nam; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương Cao Văn Thống.

Chú thích ảnh
Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu thăm quan Trưng bày sách, báo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí cho biết: Trung tâm Báo chí bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước; hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn, báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến, theo dõi và đưa tin về Đại hội. Trung tâm Báo chí tạo điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm, hỗ trợ kỹ thuật, công nghệ phục vụ các cơ quan báo chí chủ lực như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí tham dự đưa tin về Đại hội.

Thường trực Trung tâm Báo chí đã phối hợp với Tiểu ban Y tế tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên các cơ quan báo chí trong nước và quốc tế cũng như cán bộ tham gia phục vụ Đại hội.

Để tổ chức, vận hành Trung tâm báo chí Đại hội XIII, các cơ quan chức năng đã ban hành các văn bản hướng dẫn, trong đó Quy chế về hoạt động của Trung tâm Báo chí Đại hội XIII quy định chi tiết đối với phóng viên, kỹ thuật viên tham gia tác nghiệp; quy định việc phỏng vấn đại biểu, điều phối, sắp xếp, tạo thuận lợi cho cả người phỏng vấn và người trả lời phỏng vấn; yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền phải bám sát diễn biến của Đại hội, đề cập cụ thể, chi tiết về thời điểm, nội dung, liều lượng, tần suất thông tin... Việc cung cấp thông tin, trả lời phỏng vấn báo chí tập trung vào các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIII, việc góp ý các dự thảo văn kiện; phản ánh ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, kỳ vọng, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Đại hội...

Chú thích ảnh
Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu tham quan Trưng bày sách, báo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII

Tại Lễ khai trương Trung tâm Báo chí Đại hội XIII đã diễn ra khai trương trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII.

Bộ Thông tin và Truyền thông là cơ quan chủ trì và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, thẩm định và trưng bày sách, báo phục vụ Đại hội XIII. Khu trưng bày sách, báo được bố trí tại hành lang phía Đông tầng 2 Trung tâm Hội nghị quốc gia.

Trên diện tích mặt sàn 300m2, Khu trưng bày sách có sự tham gia của một số cơ quan báo, đài chủ lực và trên 30 nhà xuất bản, một số đơn vị phát hành xuất bản phẩm, với gần 2.000 tên sách, tựa sách của các đầu sách tiêu biểu có chất lượng. Khu trưng bày thiết kế theo 05 chủ đề và 05 mảng sách. Trong đó, đáng chú ý có khu trưng bày riêng về sách điện tử với sự tham gia của 04 nhà xuất bản và 152 đầu sách điện tử.

Bên cạnh Khu trưng bày sách là Khu bày bán sách phục vụ đại biểu trên diện tích gần 100m2, được kết nối liền mạch với Khu trưng bày. Trung tâm khu trưng bày bán sách là mô hình bản đồ Việt Nam được xếp từ 406 cuốn sách về Bác Hồ kính yêu do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ấn hành; hai quần đảo thiêng liêng Hoàng Sa và Trường Sa được sắp xếp từ các cuốn sách về Biển đảo. 14 kệ sách được sắp xếp theo hai trục song hành lấy mô hình Bản đồ Việt Nam làm trung tâm. 

Chú thích ảnh
Các đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu thăm quan Trưng bày sách, báo tại Trung tâm Hội nghị quốc gia. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”

Nhằm góp phần tuyên tuyền sâu rộng trong toàn thể nhân dân về tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương phát hành bộ tem “Chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII”. 

Bộ tem gồm 1 mẫu được thiết kế tràn lề theo khuôn khổ 43x32(mm), do họa sĩ Tô Minh Trang (Tổng công ty Bưu điện Việt Nam) thiết kế. Mẫu tem thể hiện chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh được vẽ theo ngôn ngữ hội họa hiện thực, với ý tưởng Bác Hồ luôn đề cao công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đó là vấn đề then chốt của then chốt mà các kỳ đại hội Đảng luôn được nhấn mạnh.

Hình tượng lá cờ có hình búa liềm và sao vàng nói lên ý tưởng Đảng luôn là tổ chức tiên phong dẫn dắt dân tộc giành mọi thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng. Số XIII La Mã được vẽ theo hình khối vững chắc thể hiện ý tưởng Đại hội XIII sẽ là đại hội của đoàn kết bền vững như một khối thống nhất. Biểu tượng đài hoa sen được thiết kế theo mô típ vốn cổ tượng trưng cho văn hóa và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, một lòng theo Đảng để xây dựng một đất nước Việt Nam độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. 

Bộ tem được phát hành theo nghi thức đặc biệt vào ngày 22/01, được cung ứng trên mạng lưới Bưu chính từ ngày 22/01/2021 đến ngày 31/12/2022.

Từ Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đến nay, vào tất cả các kỳ Đại hội, Bưu điện Việt Nam đều phát hành tem chào mừng. Qua mỗi kỳ Đại hội, các bộ tem Bưu chính đều thể hiện khí thế thi đua sôi nổi, sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Chủ nghĩa xã hội, những thành quả to lớn của Cách mạng Việt Nam.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm