Khai mạc Hội nghị cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

19/06/2013 10:39 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 19/6, tại Đà Nẵng đã khai mạc Hội nghị Các quan chức cấp cao ASEAN về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia lần thứ 13 (SOMTC 13). Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai sự kiện quan trọng này, (lần đầu tiên vào năm 2003).

Các trưởng đoàn tham dự hội nghị thể hiện sự quyết tâm đoàn kết trong việc về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia

SOMTC 13 và các hội nghị liên quan có sự tham gia của các đại biểu 10 quốc gia thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN cùng các nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nga, Úc, New Zealand, Liên minh Châu Âu và một số tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực phòng chống tội phạm. Đây là hội nghị trù bị cho Hội nghị cấp Bộ trưởng ASEAN chống tội phạm xuyên quốc gia (AMMTC) sẽ được tổ chức trong năm nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc Trung tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ công an nhấn mạnh: “Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều biến động, quá trình toàn cầu hóa đang tiến triển mạnh mẽ, đem lại nhiều cơ hội cho các quốc gia phát triển đồng thời cũng là yếu tố làm cho các quốc gia xích lại gần nhau, có tiếng nói chung trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng của khu vực và thế giới. Nhất là những thách thức lớn trước tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu và nhiều vấn đề phức tạp về an ninh trật tự của mỗi nước. Đặc biệt là tình hình tội phạm xuyên quốc gia trên các lĩnh vực buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; khủng bố; mua bán người, tội phạm công nghệ cao…”.

Tại hội nghị, 10 quốc gia thành viên ASEAN sẽ thông tin tình hình và kết quả đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia như tội phạm khủng bố, buôn bán ma tuý, buôn người, rửa tiền, cướp biển, buôn lậu vũ khí, tội phạm kinh tế tài chính và tội phạm công nghệ cao.

Đây cũng là dịp để ghi nhận và đánh giá kết quả hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các nước đối thoại trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; qua đó cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đào tạo kỹ thuật trong công tác phòng chống tội phạm. Hội nghị diễn ra đến hết ngày 22/6.

Hiếu Nguyên


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm