Kẻ đánh bom Bangkok có đồng phạm, khả năng thuộc về ‘một mạng lưới’ khủng bố

19/08/2015 16:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 19/8, Tư lệnh cảnh sát quốc gia Thái Lan Somyot Pumpunmuang cho rằng vụ đánh bom tại đền thờ Erawan ở thủ đô nước này do "một mạng lưới" thực hiện chứ không phải chỉ có một nghi can.

Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Thái Lan đang đẩy mạnh công tác truy tìm thủ phạm vụ đánh bom kinh hoàng tối 17/8 làm ít nhất 20 người thiệt mạng.

Phát biểu trước các nhà báo tại Bangkok, ông Somyot Pumpunmuang nêu rõ nghi can gây ra vụ đánh bom không thể hành động đơn lẻ mà phải có tòng phạm hỗ trợ, do đó đối tượng này chỉ là một phần trong một mạng lưới.

Hình ảnh nghi phạm đánh bom do camera an ninh thu được

Ông cũng không loại trừ những kẻ tòng phạm là người Thái Lan. Hiện cảnh sát Thái Lan đã phát lệnh truy nã đối tượng tình nghi. Theo bức phác thảo được cảnh sát công bố ngày 19/8, nghi can là một người đàn ông có nước da sáng màu, để râu, tóc đen và đeo kính.

Ông Somyot Pumpunmuang cho biết các nhà điều tra Thái Lan vẫn chưa thể xác định được nghi can trên là người Thái Lan hay người nước ngoài, cũng như chưa rõ liệu đối tượng này có còn ở Thái Lan hay không.

Theo hình ảnh được các camera giám sát ghi lại, người đàn ông mặc áo vàng này đã bỏ ba lô bên trong hàng rào ngôi đền trong lúc đang có hàng trăm người làm lễ cúng bái và vụ nổ đã xảy ra sau khi người đàn ông này rời đi vài phút.

Nhà chức trách Thái Lan đã treo thưởng 1 triệu baht (28.000 USD) cho những thông tin dẫn tới việc bắt được nghi can trên.

Các nhà sư Thái Lan làm lễ cho các nạn nhân của vụ đánh bom

Đề cập vụ nổ nhỏ thứ hai ở Bangkok hôm 18/8, ông Somyot Pumpunmuang cho biết hiện chưa thể khẳng định vụ này có liên quan tới vụ đánh bom ở đền thờ Erawan hay không. Theo Chỉ huy lực lượng cảnh sát rà phá bom mìn Thái Lan Kamthorn Ouicharoen, thiết bị nổ được ném xuống từ cầu Sathorn trên sông Chao Praya cùng chủng loại với một quả bom sử dụng trong vụ tấn công đền thờ.

Tuy nhiên, theo nguồn tin từ Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan, nhiều khả năng vụ nổ ở cầu là nhằm gây bất ổn và hoang mang chứ không phải để giết người.

Trước đó, các nhà điều tra xác định quả bom tại đền thờ là loại bom ống bên trong chứa các viên bi. Nhiều khả năng thiết bị nổ này được chế tạo ở Thái Lan bởi nhiều bộ phận trong thiết bị, kể cả ống chứa bom, là sản xuất ở Thái Lan.

TTXVN

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm