Iraq: Trung tâm chỉ huy của IS ở Diyala đã bị xóa sổ hoàn toàn

21/10/2018 07:21 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/10, Tư lệnh cảnh sát tỉnh Diyala của Iraq Faisal al-Abadi cho biết các tay súng ủng hộ chính quyền thuộc Các đơn vị huy động nhân dân (PMU) đã xóa sổ hoàn toàn trung tâm chỉ huy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq. 

PMU là lực lượng chính trị-quân sự có nhiều đóng góp trong cuộc chiến chống IS ở Iraq.

Chú thích ảnh
Các lực lượng an ninh Iraq trong một chiến dịch truy quét phiến quân IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)Chú thích ảnh

Phát biểu với hãng tin Baghdad Today, ông Abadi nêu rõ: “IS đã hứng chịu những thất bại lớn trong năm nay và phần lớn các chỉ huy của chúng, vốn là các thành viên của cái gọi là Hội đồng Chiến tranh, đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự ở Diyala."

Ông Abadi khẳng định: “Hội đồng Chiến tranh của IS đã hoàn toàn bị xóa sổ ở tỉnh này."

Cách đây chưa đầy một tuần, tên Abu Zahi - một trong những thành viên đầu sỏ của IS - cùng 4 phần tử khủng bố khác bị tiêu diệt trong một cuộc đột kích sáng 16/10 tại tỉnh Diyala của Iraq, phía Đông Bắc thủ đô Baghdad. 

Cuộc đột kích do PMU, lực lượng vốn được Iran ủng hộ tại Iraq, tiến hành.

Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ thêm 3 giáo sĩ Hồi giáo và 23 binh sĩ

Vụ đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ: Bắt giữ thêm 3 giáo sĩ Hồi giáo và 23 binh sĩ

Ngày 13/9, lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ ít nhất 26 đối tượng trong một cuộc điều tra nhằm vào mạng lưới khủng bố Fethullah (FETO) của giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gulen - người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành cách đây 2 năm và hiện đang lưu vong ở Mỹ.

Chính phủ Iraq đã tuyên bố chiến thắng IS hồi tháng 12/2017 sau khi đánh bật các tay súng IS ra khỏi những thành trì cuối cùng của lực lượng này dọc biên giới với Syria. Tuy nhiên, các tay súng IS trong thời gian qua đã gia tăng tiến hành các vụ tấn công bạo lực và bắt cóc tại Iraq.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm