IAEA và Iran không đạt thỏa thuận về vấn đề hạt nhân

14/02/2013 22:32 GMT+7 | Trong nước

Ngày 14/2, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã không đạt được thỏa thuận với Iran trong vòng đàm phán mới nhất về việc thanh sát chương trình hạt nhân của Tehran.

Phó Tổng Giám đốc IAEA Herman Nackaerts cùng phái đoàn của mình đã trở về Vienna, Áo sau cuộc đàm phán với phía Iran ngày 13/2 tại thủ đô Teheran. Trả lời báo giới, quan chức này nói rằng IAEA cam kết sẽ tiếp tục đàm phán nhưng cần thêm thời gian. Đồng thời, hai bên vẫn chưa thống nhất về thời điểm tổ chức cuộc gặp tiếp theo.

Trong khi đó, đại diện thường trực của Iran tại IAEA, ông Ali-Asghar Soltanieh cho biết tại cuộc gặp tới, hai bên sẽ thảo luận về những đề xuất mới. Hãng thông tấn bán chính thức của Iran Fars dẫn lời ông Soltanieh nói rằng tại cuộc gặp ngày 13/2 vừa qua, một số bất đồng đã được dàn xếp và hai bên cũng đã đạt được sự nhất trí về một số điểm trong cách thức giải quyết những vấn đề liên quan tới chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, ông Soltanieh không cho biết thêm chi tiết.

Cùng ngày 13/2, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad nói rằng đối thoại là cách tốt hơn cả để giải quyết vấn đề hạt nhân của Teheran. Phát biểu tại một cuộc họp nội các, ông Ahmadinejad nhấn mạnh không thể có khả năng Iran từ bỏ con đường hạt nhân của mình và các quyền phát triển hạt nhân hòa bình này cần được tôn trọng.

Trước đó, trong hai cuộc họp hồi tháng 12/2012 và tháng 1/2013, IAEA và Iran đã không đạt được thỏa thuận nào về chương trình hạt nhân gây tranh cãi này. Sắp tới, Iran sẽ có cuộc đàm phán với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) nhằm tìm một giải pháp ngoại giao để chấm dứt căng thẳng liên quan đến tham vọng hạt nhân của Teheran.

Trong một động thái khác, kênh Press TV ngày 14/2 đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những phát biểu mới đây của Ngoại trưởng Arập Saudi Saud Al-Faisal rằng Teheran có kế hoạch chế tạo một quả bom hạt nhân. Theo người phát ngôn này, phát biểu đó là "vô căn cứ".

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm