Hôm nay thêm 45 ca mắc Covid-19 tại năm tỉnh, thành phố

08/02/2021 19:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 8/2, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc mới trong cộng đồng, không có ca cách ly sau khi nhập cảnh, nâng số người dương tính với SARS-CoV-2 tại nước ta lên 2.050 trường hợp. Trong đó, có 1.160 ca mắc do lây nhiễm trong nước (467 ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay).

Chi tiết 24 trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Chi tiết 24 trường hợp mắc Covid-19 là nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất

Sáng 8/2, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế Thành phố thông tin, trên địa bàn xuất hiện thêm 24 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2, liên quan đến sân bay Tân Sơn Nhất.

Trong số 45 ca mắc mới được ghi nhận vào chiều 8/2 có ba trường hợp ở Quảng Ninh; ba trường hợp tại Hà Nội; hai trường hợp ở Gia Lai; 25 trường hợp ở Thành phố Hồ Chí Minh; 12 trường hợp ở Hải Dương.

Cụ thể, bệnh nhân số 2006 (nam, 7 tuổi, thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là con trai và có tiếp xúc với bệnh nhân 1727, được cách ly từ ngày 29/1. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/2 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tako bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí.

Bệnh nhân số 2007 (nữ, 43 tuổi, thường trú tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) là công nhân của Công ty TNHH Poyun, được cách ly từ 30/1. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/2/2021 cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí.

Bệnh nhân số 2008 (nam, 5 tuổi, thường trú tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) là con trai và có tiếp xúc với bệnh nhân 1553, được cách ly từ ngày 27/1. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 7/2 cho thấy bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh.

Chú thích ảnh
Đến 18 giờ ngày 8/2, Việt Nam ghi nhận thêm 45 ca mắc mới trong cộng đồng

Bệnh nhân số 2009 (nữ, 28 tuổi, thường trú tại quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) có tiếp xúc với bệnh nhân 1722. Ngày 5/2, bệnh nhân có biểu hiện sốt, ho, đau họng và được lấy mẫu xét nghiệm ngày 6/2, kết qua thu được vào ngày 7/2 cho thấy người này dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Các bệnh nhân số 2010 (nữ, 50 tuổi) và số 2011 (nữ, 10 tháng tuổi) đều trú ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 2009, trong đó bệnh nhân 2011 là con bệnh nhân 2009. Kết quả xét nghiệm của hai bệnh nhân có được vào ngày 8/2 cho thấy họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 2012 (nam, 33 tuổi, trú tại huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) tiếp xúc gần với các bệnh nhân số 1952, 1982. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Ayunpa, tỉnh Gia Lai.

Bệnh nhân số 2013 (nữ, 32 tuổi, trú ở huyện Kong Chro, tỉnh Gia Lai), tiếp xúc gần với bệnh nhân 1845. Hiện tại bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Ayunpa, tỉnh Gia Lai.

Các bệnh nhân từ số 2014 đến 2038 là các ca có tiếp xúc với các bệnh nhân được ghi nhận trước đó tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung.

Các bệnh nhân từ số 2039 đến 2050 là các ca bệnh trong khu phong tỏa tại các huyện Cẩm Giàng, Kim Thành, thành phố Chí Linh. (tỉnh Hải Dương) Thông tin dịch tễ đang điều tra bổ sung.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị (Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19), đến thời điểm này đã có 1.472 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh; số ca tử vong vẫn là 35.

Trong số các bệnh nhân đang được điều trị, hiện có 106 người có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 lần một; bảy trường hợp âm tính lần hai và năm trường hợp âm tính lần ba.

Cả nước hiện có 89.782 người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe; trong đó, 529 người cách ly tập trung tại bệnh viện; 19.879 người cách ly tập trung tại cơ sở khác; 69.374 người cách ly tại nhà, nơi lưu trú.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm