Hoa sưa, điểm nhấn thị giác của Hà Nội

02/03/2013 10:47 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải vô cớ mà sưa được trồng rải rác quanh Hà Nội, đặc biệt là tại những con phố có nhiều cây xanh. Nhưng cũng có nơi, sưa được trồng thành hàng, tạo một hình ảnh nền tuyệt đẹp.

Ngay sau mùa hoa ban nở rộ ở Hà Nội, hoa sưa tiếp tục là điểm nhấn đẹp khiến không chỉ người Hà Nội mà cả những du khách mê mẩn. Bạn có biết vì sao hoa sưa được trồng khá rải rác ở những con phố lớn, có nhiều cây xanh không? Hay vì sao phía sau tượng đài Lê Nin lại có 1 hàng sưa đúng mùa nở rộ vộ cùng đẹp?


Kiến trúc sư Đoàn Đức Thành sẽ phần nào giải thích giúp bạn câu hỏi này thông qua chùm ảnh mới chụp vào đầu mùa hoa sưa.

Hoa sưa Hà Nội

Cây sưa tán lá rộng, thân cao, hoa trắng nở rộ rất đẹp vào đầu mùa xuân. Chính đặc điểm này khiến các nhà quy hoạch kiến trúc thường dùng trồng làm cây bóng mát kết hợp trang trí, lấy gỗ.


Sưa được trồng nhiều ở Hà Nội. Bạn có thể thấy chúng rải rác ở trong vườn Bách Thảo, gò Đống Đa, Công viên Lê nin, một số đường phố lớn.


Sưa thường trồng thành cụm dăm ba cây tạo nên điểm nhấn thị giác. Đặc biệt tại những con đường có nhiều cây xanh lớn, hoa sưa thu hút thị giác bởi hoa của chúng nở trắng muốt, bồng bềnh như những đám mây trôi giữa thành phố. Không chỉ có vẻ đẹp, hoa của sưa cũng có hương thơm khá dịu.

Giữa thập niên 1980, khi xây dựng tượng đài Lê nin, các nhà quy hoạch đã trồng một dải cây sưa làm nền cho tượng đài. Khi mùa hoa nở, tượng được in trên nền hoa trắng trông rất đẹp.


Nhiều người cho rằng, các nhà quy hoạch muốn tạo hình ảnh Lê Nin trước một nền tuyết trắng giống như đang ở nước Nga vậy.

Ảnh Đoàn Đức Thành

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm