Hình ảnh 'Vua đi cày' trong Lễ Khai hội Tịch điền Đọi Sơn sáng nay

22/02/2018 11:48 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng 22/2/2018 (tức mùng 7 Tết Mậu Tuất), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền - lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự lễ hội Tịch Điền. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Thực hiện nghi thức với đường cày đầu xuân tại Lễ khai hội Tịch điền Đọi Sơn 2017. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Nguyễn Xuân Đông đọc văn tế tại lễ hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Chú thích ảnh
Lễ rước truyền thống tại hội Tịch điền. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

 

Chú thích ảnh

Chú thích ảnh
Trao chứng nhận Nông thôn mới cho các xã đạt đủ tiêu chuẩn tại lễ hội. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN
Chú thích ảnh
Các thôn nữ đi sau gieo hạt giống để cầu mong một năm mới với mùa màng tươi tốt bội thu. Ảnh: Quý Trung – TTXVN
CHÙM ẢNH: Vua đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn

CHÙM ẢNH: Vua đi cày khai hội Tịch điền Đọi Sơn

Sáng 14/2 (tức mồng 7 Tết Bính Thân), tại xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ hội Tịch điền - lễ hội truyền thống xuống đồng cày ruộng và cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm