Hậu Brexit: Bà Theresa May sẽ là Thủ tướng Anh, tuyên bố không quay lại EU

12/07/2016 07:56 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 11/7, đảng Bảo thủ cầm quyền Anh xác nhận Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã chính thức được bầu chọn làm người đứng đầu đảng này và sẽ sớm nhậm chức Thủ tướng Anh.

Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của nghị sĩ đảng Bảo thủ Graham Brady cho biết bà May đã giành chiến thắng trong cuộc đua trở thành thủ lĩnh đảng này. Kết quả có hiệu lực ngay lập tức và bà May sẽ sớm nhậm chức Thủ tướng Anh sau buổi chất vấn đối với Thủ tướng David Cameron tại Hạ viện trong ngày 13/7.


Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May trả lời báo giới tại thủ đô London. Ảnh: AFP/TTXVN

Cùng ngày, Thủ tướng Cameron cũng thông báo bà May có thể sẽ thay ông đảm nhiệm cương vị người đứng đầu Chính phủ Anh vào này 13/7 sau khi ông chính thức đệ đơn từ chức lên Nữ hoàng Elizabeth II. Phát biểu tại Số 10 phố Downing, ông Cameron nói: “Ngày thứ Tư tới, tôi sẽ tham dự phiên chất vấn Thủ tướng tại Hạ viện và sau đó sẽ tới Cung điện đệ đơn từ chức. Chúng ta sẽ có Thủ tướng mới thay thế tôi trước tối ngày thứ Tư”. Thủ tướng Cameron cũng thông báo ông sẽ chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng trong sự nghiệp của mình vào ngày 12/7.

Bà May đã trở thành ứng viên duy nhất kế nhiệm Thủ tướng Cameron sau khi đối thủ của bà là Thứ trưởng Năng lượng và Biến đổi Khí hậu Andrea Leadsom tuyên bố rút khỏi cuộc đua trở thành người đứng đầu đảng Bảo thủ và ứng viên Thủ tướng. Bà May cam kết sẽ lãnh đạo nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) thành công nếu trở thành Thủ tướng. Bà cũng tuyên bố nước Anh sẽ không thực hiện bất kỳ nỗ lực nào để ở lại "mái nhà chung châu Âu" và càng không nỗ lực để tái gia nhập liên minh này một lần nào nữa. Đương kim Bộ trưởng Nội vụ Anh cũng khẳng định sẽ đàm phán với EU để có được một thỏa thuận tốt nhất về thương mại, hàng hóa và dịch vụ cho nước Anh.

Bà Theresa May, cho biết bà muốn "thỏa thuận tốt nhất" có thể về vấn đề nước này rời Liên minh châu Âu (EU). Đây là bình luận đầu tiên của bà May sau khi đảng Bảo thủ Anh xác nhận Bộ trưởng Nội vụ Theresa May đã chính thức được bầu chọn làm người đứng đầu đảng này và sẽ sớm nhậm chức Thủ tướng Anh.

Phát biểu trước Quốc hội, Bộ trưởng May tái khẳng định rằng bà sẽ tôn trọng kết quả trưng cầu dân ý hồi tháng trước tại nước này. Bà nói: "Brexit có nghĩa là Brexit và chúng ta sẽ thực hiện để quá trình này diễn ra thành công".

Cùng ngày, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama tự tin rằng "quan hệ đặc biệt" giữa nước này với Anh sẽ tiếp tục được duy trì sau khi bà Theresa May trở thhành Thủ tướng mới của Anh.

Phát biểu trước các phóng viên, người phát ngôn Nhà Trắng, ông Josh Earnest nói: "Tổng thống hoàn toàn tự tin rằng ông và người kế nhiệm ông sẽ có thể phối hợp hiệu quả với bà ấy (Theresa May) để không chỉ bảo vệ mà còn thúc đẩy quan hệ đặc biệt giữa hai nước".

P.V - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm