Hàn Quốc, Triều Tiên nhất trí tiến độ rút các trạm gác ở khu vực biên giới chung

26/10/2018 16:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hàn Quốc và Triều Tiên ngày 26/10 đã nhất trí về tiến độ rút các trạm gác tại khu vực biên giới chung trên cơ sở thử nghiệm vào trước cuối tháng 11 tới.    

Thỏa thuận đạt được sau cuộc đối thoại quân sự cấp tướng diễn ra trước đó cùng ngày tại Nhà Thống Nhất (Tongilgak) thuộc phía Triều Tiên ở làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự (DMZ) phân chia hai miền. Phái đoàn quân sự của hai bên đã thông qua tuyên bố chung sau cuộc họp, theo đó Triều Tiên và Hàn Quốc nhất trí rút binh sĩ và các thiết bị, đồng thời dỡ bỏ hoàn toàn 11 trạm gác của mỗi bên vào trước cuối tháng 11 tới.       

Chú thích ảnh
Trạm gác tại khu vực DMZ

Trong các cuộc đối thoại quân sự thời gian trước đây, hai miền Triều Tiên đã nhất trí thử rút dần các trạm gác tại khu vực DMZ.

Thông qua một cuộc kiểm tra chung hồi tháng 12/2017, hai bên đã nhất trí hoàn tất việc dỡ bỏ các trạm gác vào cuối năm nay. Dựa trên kết quả thử nghiệm này, hai bên sẽ tổ chức thảo luận cấp chuyên viên về dỡ bỏ toàn bộ trạm gác tại khu vực biên giới liên Triều.   

Tại cuộc đối thoại quân sự cấp tướng lần này, hai miền Triều Tiên cũng nhất trí thành lập nhóm khảo sát điều tra chung khu vực cửa sông Hàn, gồm 10 nhân sự mỗi bên, như một biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho tàu bè qua lại khu vực này.        

Tại hội nghị thượng đỉnh liền Triều lần thứ 3 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un hồi tháng 9 vừa qua tại Bình Nhưỡng, hai miền Triều Tiên đã đạt thỏa thuận quân sự hướng tới việc giảm căng thẳng, ngăn chặn các vụ xung đột không đáng có và xây dựng lòng tin.

Lộn xộn bất thường ở khu vực DMZ giữa hai miền Triều Tiên

Lộn xộn bất thường ở khu vực DMZ giữa hai miền Triều Tiên

Chỉ trong cùng một ngày mà khu phi quân sự (DMZ) ngăn cách hai miền Bán đảo Triều Tiên chứng kiến hai vụ việc bất thường, một người đàn ông Mỹ tìm cách vượt biên giới sang Triều Tiên bị bắt giữ và một lính Triều Tiên chạy trốn thành công sang Hàn Quốc.

Cụ thể, hai bên nhất trí giải giáp vũ khí tại Khu vực an ninh chung (JSA) tại Panmunjom và rút một số chốt gác quân sự bên trong DMZ. Ngày 25/10 vừa qua, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo hai miền Triều Tiên và Bộ Chỉ huy của Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ dẫn đầu đã hoàn tất tiến trình giải giáp vũ khí tại JSA.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm