Hàn Quốc lên án Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thăm đền Yasukuni

29/12/2016 11:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada ngày 29/12 đã đến thăm đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo, một ngày sau khi bà có chuyến thăm mang tính biểu tượng tới Trân Châu Cảng cùng Thủ tướng Shinzo Abe.

Đây là lần đầu tiên bà Inada tới thăm đền Yasukuni kể từ khi đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 8 vừa qua. Bộ Quốc phòng Nhật Bản chưa đưa ra bình luận gì về chuyến thăm trên.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A.

Tranh cãi ngoại giao thường xảy ra khi các nhà lãnh đạo và giới chức Nhật Bản đến viếng đền, do các nước láng giềng như Hàn Quốc và Trung Quốc coi động thái này là tưởng nhớ các tội phạm chiến tranh.


Các nghị sĩ Nhật Bản viếng đền Yasukuni ở thủ đô Tokyo ngày 18/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàn Quốc ngày 29/12 lên tiếng chỉ trích việc Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada cùng ngày viếng thăm đền Yasukuni tại Tokyo. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mô tả chuyến thăm này là "đáng trách" trong khi Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ "lo ngại sâu sắc".

Bà Inada tới thăm đền Yasukuni sau khi Thủ tướng Shinzo Abe thăm Trân Châu Cảng (Pearl Harbor) tại Hawaii (Mỹ) nhằm tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bất ngờ của quân đội Nhật cách đây 75 năm. Đây là chuyến thăm đền lần đầu tiên của bà Inada kể từ khi nhậm chức đầu tháng 8 vừa qua.

Đền Yasukuni là nơi thờ hơn 2,5 triệu người Nhật Bản thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ 2, trong đó có các tội phạm chiến tranh hạng A.

Hàn Quốc và các nước láng giềng khác của Nhật Bản coi đền Yasukuni là biểu tượng của chủ nghĩa quân phiệt Nhật thế kỷ 20, và cho rằng các nghị sĩ đến viếng đền đang đánh bóng lịch sử thời chiến của nước mình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm