Hải Phòng: Tạm giữ 37 đối tượng sử dụng trái phép ma túy trong quán karaoke

02/12/2019 22:54 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/12, Công an Hải Phòng cho biết đang tiến hành phân loại những đối tượng bị tạm giữ, khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán karaoke theo quy định của pháp luật.

Công an đột kích vũ trường ở Đà Nẵng phát hiện 75 trường hợp dương tính với ma túy

Công an đột kích vũ trường ở Đà Nẵng phát hiện 75 trường hợp dương tính với ma túy

Vào lúc 00 giờ 20 phút, ngày 20/5, Công an quận Hải Châu thành phố Đà Nẵng phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra vũ trường Phương Đông.

Cụ thể, vào lúc 1 giờ 15 phút ngày 1/12, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy – Công an thành phố Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Thủy Nguyên bất ngờ tiến hành kiểm tra hành chính tại cơ sở karaoke Minh Quân 2 ở thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên, bắt quả tang tại 4 phòng hát nhiều đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Chú thích ảnh
(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

Khi lực lượng chức năng ập vào kiểm tra, các đang quay cuồng trong tiếng nhạc; một số người bỏ chạy ra ngoài nhưng đã bị giữ lại. Khám xét tại chỗ, lực lượng Công an thu giữ ma túy và các tang vật liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy như đĩa, thẻ đánh ke, ống hút tự chế… Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhanh, phát hiện 37/42 trường hợp dương tính với ma túy.

Trước đó qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một số dân chơi thường lựa chọn quán karaoke Minh Quân 2, thôn 1, xã Đông Sơn, huyện Thủy Nguyên làm bãi đáp, có biểu hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Quán karaoke Minh Quân có khuôn viên khép kín, hệ thống phòng hát được đầu tư âm thanh công suất lớn, đội ngũ nhân viên "tận tình" nên nhiều người đến đây để tụ tập vui chơi, nhiều dân “bay lắc” cũng lựa chọn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Quán thường hoạt động thâu đêm suốt sáng, gây bức xúc trong dư luận.

Hiện cơ quan chức năng đã tạm giữ các đối tượng liên quan, tiến hành phân loại và khẩn trương hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm