Hai máy bay va chạm không thể tách rời

05/10/2016 22:03 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 5/10, hai máy bay của hãng QantasLink và hãng Network Aviation, đều thuộc tập đoàn Qantas Australia, đã va chạm đuôi với nhau khi đang ở sân bay Paraburdoo, Pilbara, bang Tây Australia.

Không ai bị thương trong vụ việc này, tuy nhiên nhiều chuyến bay đã bị hoãn vì đường băng không thông.


Máy bay hãng QantasLink. Ảnh: aviationwa.org.au

Người phát ngôn của Qantas cho biết 2 máy bay trên không đâm vào nhau nhưng đỗ quá gần nhau nên xảy ra va chạm khi máy bay của QantasLink đang rời điểm đỗ để cất cánh đi Perth, cùng bang này. Sau khi xảy ra sự cố, hai máy bay không thể tách rời. Các kỹ sư và phi công đang tìm cách để di chuyển máy bay.

Khoảng 70 hành khách và nhân viên phi hành đoàn đã phải rời khỏi máy bay của QantasLink, trong khi hành khách trên máy bay của Network Aviation được cho là cũng buộc phải rời khỏi máy bay. Các hành khách đã được đưa đến Newman, một thị trấn ở Tây Australia, bằng xe buýt để tiếp tục hành trình đến Perth.

Paraburdoo là sân bay lớn dành cho các chuyến bay đến và đi của các thợ mỏ.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm