Hải Dương: Khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự lái xe gây tai nạn làm 5 người thiệt mạng trên Quốc lộ 5

24/07/2019 20:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 24/7, tin từ Công an huyện Kim Thành cho biết: Cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án và tạm giữ hình sự đối với Hà Văn Hoàng, lái xe gây ra vụ tai nạn khiến 5 người thiệt mạng trên Quốc lộ 5, để điều tra làm rõ.

Bộ trưởng GTVT trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Hải Dương

Bộ trưởng GTVT trực tiếp xuống hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng ở Hải Dương

Sáng 23/7, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trực tiếp xuống hiện trường các vụ tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 5 khiến 7 người chết, 2 người bị thương để chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục sự cố.

Như TTXVN đã đưa tin, vào 6 giờ, ngày 23/7, tại Km63+500, Quốc lộ 5, đoạn qua xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, xe ô tô tải biển kiểm soát 29H-150.97 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tiếp Vận Việt có địa chỉ tại 12/21 phố Tôn Đức Thắng, Hà Nội do Hà Văn Hoàng, sinh năm 1993, trú tại Thọ Xuân, Thanh Hóa điều khiển lưu thông theo hướng Hà Nội – Hải Phòng do không làm chủ tốc độ đã đâm vào lối mở , xe bị lật và đổ vào nhiều người đang chờ sang đường. Vụ tai nạn khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Chú thích ảnh

Trong đó, 5 người thiệt mạng là: Đào Quang Thuận, sinh năm 1961, trú tại thôn Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; Trương Minh Khang, sinh năm 1974, trú tại Lai Khê, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương; Hoàng Thị Em, sinh năm 1985, trú tại xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La; Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1989, trú tại xã Thanh Hải, huyện Thanh Hà, Hải Dương; Nguyễn Quốc Hoàng, sinh năm 2002, trú tại thôn Thanh Liên, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục sự cố, thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương cũng đã xuống hiện trường chỉ đạo khắc phục hậu quả và quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có người tử vong là 5 triệu đồng, có người bị thương là 3 triệu đồng. Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành và Ủy ban nhân dân xã Cộng Hòa cũng đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, có người bị thương 2 triệu đồng.

Mạnh Tú - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm