Hà Nội xứng danh 'Thành phố vì hòa bình'

11/07/2019 11:25 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Là một trong những thành phố được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố Vì hòa bình” năm 1999, suốt 20 năm qua, Hà Nội đã không ngừng nỗ lực vươn lên, không ngừng hội nhập sâu rộng với thế giới và phát triển mạnh mẽ. Những đổi thay tích cực trong hai thập kỷ qua giúp Hà Nội ngày càng khẳng định vị thế, xứng đáng với danh xưng cao quý này, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước.     

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận 'Thành phố vì hòa bình'

Nhiều hoạt động hướng tới kỷ niệm 20 năm Hà Nội được công nhận 'Thành phố vì hòa bình'

Ngày 9/7, tại Giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Phó Giám đốc sở Văn hóa - Thể thao thành phố Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền đã thông tin về các hoạt động kỷ niệm 20 năm thành phố Hà Nội được Tổ chức Giáo dục - Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) vinh danh “Thành phố vì hòa bình” (16/7/1999 – 16/7/2019).

Hà Nội - điểm đến hòa bình, thân thiện   

- Thành phố vì hòa bình   

Năm 1999, Hà Nội vinh dự được tổ chức UNESCO thế giới trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”, do đã đáp ứng được các tiêu chí: Sự bình đẳng trong cộng đồng; xây dựng đô thị; giữ gìn môi trường sống; thúc đẩy phát triển văn hóa-giáo dục; chăm lo giáo dục công dân và thế hệ trẻ. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế về những thành tựu nổi bật của Thủ đô Hà Nội trong tiến trình đổi mới, cũng như khát vọng hòa bình của nhân dân Việt Nam.   

Bên cạnh vai trò là Thủ đô - đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước, nơi diễn ra phần lớn hoạt động đối ngoại của Nhà nước, Hà Nội đáp ứng đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, an ninh để tổ chức các hội nghị quốc tế quan trọng. Có thể thấy sự an toàn, tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp được chứng minh qua hàng loạt hội nghị quốc tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội trong thời gian qua, như: Hội nghị Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2006, 2017; Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới (IPU-132) năm 2015; Hội nghị hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 (GMS-6) và Hội nghị cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ 10 (CLMV-10); Hội nghị Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018)…   

Chú thích ảnh
Năm 2016, khi thăm Việt Nam, Tổng thống Hoa Kỳ B.Obama đã thưởng thức món bún chả nổi tiếng của Hà Nội

Và danh xưng “Thành phố vì hòa bình”, điểm đến hữu nghị một lần nữa được khẳng định khi Hà Nội đã chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên 2019 và để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp đối với giới báo chí và quan khách quốc tế.   

Đến nay Hà Nội vẫn là Thủ đô duy nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương được vinh danh là "Thành phố Vì hòa bình". Sự đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đã nhân lên niềm tự hào của chính quyền và nhân dân Thủ đô, thúc đẩy thành phố nghìn năm tuổi tiếp tục gìn giữ những truyền thống, bản sắc văn hóa quý báu và vững bước trên con đường phát triển.   

- Thành phố an toàn, con người thân thiện   

Đến với Hà Nội, mỗi du khách có những cảm nhận khác nhau. Nhưng ấn tượng chung về Thủ đô Hà Nội là một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn.          

Sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã lập tức đăng tải trên mạng xã hội Twitter một dòng trạng thái bày tỏ cảm ơn đối với sự đón tiếp nồng hậu của các nhà lãnh đạo và người dân Hà Nội: "Tôi vừa mới đến Việt Nam. Xin cảm ơn tất cả mọi người vì sự đón tiếp tuyệt vời ở Hà Nội. Những đám đông rất lớn và rất nhiều tình cảm". Báo chí quốc tế dành sự chú ý đến chi tiết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chủ động hạ thấp cửa kính chống đạn ở khoang xe ông đang ngồi và vẫy tay chào người dân Việt Nam, một hành động không có tiền lệ.      

Hay trước đó, hình ảnh Thủ tướng Australia John Howard thong thả chạy bộ buổi sáng quanh hồ Hoàn Kiếm nhân dịp tới dự Hội nghị Cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14 năm 2006, Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel đi dạo quanh khu vực Nhà thờ Lớn khi ông đến Hà Nội năm 2014, Tổng thống Cộng hòa Pháp Francois Hollande đi bộ tới nhiều điểm đến văn hóa tại khu phố cổ Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama ngồi ăn bún chả tại quán bình dân trong chuyến công du Việt Nam năm 2016; Tổng thống Argentina Mauricio Macri thưởng thức cà phê vỉa hè khi thăm Việt Nam vào tháng 2-2019 hay Công chúa kế vị Thụy Điển Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân đến thưởng thức món bún bò Nam Bộ tại một con ngõ nhỏ Hà Nội… đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của truyền thông khắp thế giới, truyền tải chân thực một không gian bình yên, một thành phố an toàn, cởi mở và đậm đà bản sắc.   

Và hấp dẫn   

Sự bình dị, thân thiện, hiếu khách của người dân Hà Nội đã làm rung động bao trái tim của du khách trong nước và quốc tế. Chẳng thế mà qua các cuộc bình chọn của hàng triệu độc giả trên khắp thế giới, rất nhiều tờ báo, website du lịch nổi tiếng toàn cầu, như: Telegraph (Anh), CNN, Trip Advisor (Mỹ), Smart Travel Asia (Hong Kong - Trung Quốc)… đã liên tiếp vinh danh Thủ đô Hà Nội là một trong những địa chỉ đáng tham quan ở châu Á và thế giới. Trong đó, đặc biệt phải kể đến việc Hà Nội được trang web Trip Advisor xếp hạng là điểm đến hấp dẫn thứ 8 thế giới năm 2016; hay trang Telegraph (Anh) đã xếp Hà Nội đứng ở vị trí đầu tiên trong danh sách các thành phố có nền ẩm thực ấn tượng nhất thế giới...   

Và còn có một Thủ đô Hà Nội được vinh danh với những danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Đến với Hà Nội, du khách vừa có thể chiêm ngưỡng nhịp sống đô thị hiện đại, vừa có thể tham quan những di tích mang đậm dấu ấn thời gian như Hoàng thành Thăng Long, đền Ngọc Sơn, Tháp Rùa, Chùa Trấn Quốc, Ô Quan Chưởng, Văn Miếu Quốc Tử Giám... Đặc biệt, khu phố cổ - Hà Nội 36 phố phường, với những ngôi nhà cổ và những con phố vẫn lưu giữ được dáng vẻ vốn có từ thế kỷ 19, được coi là điểm nhấn của du lịch Hà Nội. Lang thang cả ngày trên những con phố cổ, khám phá những nơi yên bình và giản dị vốn có của Hà Nội, du khách mới cảm nhận được nét đẹp của Hà Nội - thật gần gũi và thân quen.   

Tất cả những điều đó khẳng định, sức hấp dẫn từ sự phát triển ổn định, khẳng định niềm tin vào Hà Nội - Thành phố Vì hòa bình. Và càng tự hào với những giá trị đặc biệt ấy, chính quyền và nhân dân Thủ đô càng quyết tâm gìn giữ, phát huy giá trị của danh hiệu này để cùng hướng tới một thế giới hòa bình, nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Khanh Bùi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm