Hà Nội: Tai nạn lật thuyền đạp vịt, hai cháu nhỏ tử vong

15/10/2019 11:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Lê Văn Hưởng - Chủ tịch UBND xã Lại Yên, huyện Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, tối 14/10, tại hồ nước trên địa bàn xã đã xảy ra vụ tai nạn lật thuyền đạp vịt làm 2 cháu nhỏ tử vong.

Tìm được thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật thuyền trên sông Đà

Tìm được thi thể nạn nhân đầu tiên trong vụ lật thuyền trên sông Đà

Vào 15 giờ 15 phút ngày 16/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé Sùng Thị Dia (sinh năm 2008, bản Háng Mừ Lừ, xã Sá Tổng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) trong vụ lật thuyền khiến 3 người mất tích trên sông Đà thuộc địa phận bản Phiêng Ban của xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn (Lai Châu).

Theo đó, vào lúc 21 giờ 30 phút ngày 14/10, tại xã Lại Yên, một đôi vợ chồng ở thôn 4, xã Lại Yên cho con gái và 3 người cháu họ ra khu vực hồ nước bơi thuyền vịt. Khi cả 6 người đang bơi thuyền vịt thì bất ngờ chiếc thuyền bị lật úp khiến cả 6 người ngã xuống hồ.

Đôi vợ chồng chỉ kịp cứu được 2 cháu trai đưa lên bờ an toàn, còn 2 cháu gái bị chìm sâu xuống hồ gồm 1 cháu là con ruột và 1 cháu là cháu họ của đôi vợ chồng.

Người dân ở trên bờ phát hiện sự việc cũng đã nhảy xuống hồ ứng cứu nhưng khi đưa được lên bờ thì 2 cháu gái (một cháu 4 tuổi, 1 cháu 7 tuổi) đã tử vong.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Internet

Ông Lê Văn Hưởng cho biết thêm: Khu vực hồ xảy ra vụ tai nạn sâu khoảng hơn 2m, người dân vẫn ra hồ này bơi lội và chơi.

Lực lượng công an địa phương đã có mặt tại hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Hoàng/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm