Hà Nội rào chắn phố Trần Hưng Đạo để thi công nhà ga ngầm tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội

23/06/2019 21:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Từ sáng 23/6/2019, Sở Giao thông vận tải Hà Nội bắt đầu tiến hành rào chắn, tổ chức phân luồng giao thông trên tuyến phố Trần Hưng Đạo, đoạn từ nút giao với phố Lê Duẩn đến đoạn giao phố Quán Sứ, thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm để phục vụ thi công nhà ga ngầm S12 (ga Hà Nội) - ga ngầm cuối cùng trên tuyến đường sắt đô thị số 3 (đoạn Nhổn - ga Hà Nội).

Tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về phương án nghiên cứu đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Tổng chiều dài đoạn rào chắn là 202m, thu hẹp lòng đường đoạn từ nút giao Lê Duẩn đến tòa nhà 88 Trần Hưng Đạo (đối diện Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô) còn lại 5m và tổ chức giao thông một chiều từ hướng phố Lê Duẩn đi vào phố Quán Sứ. Tiến độ thi công dự kiến khoảng 459 ngày (tương đương 15 tháng). Tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội đi qua các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm; dài 12,5km; gồm 12 nhà ga (trong đó có 8 ga trên cao và 4 ga ngầm). Đoạn ngầm Kim Mã - ga Hà Nội gồm 4 nhà ga (Kim Mã, Cát Linh, Văn Miếu, ga Hà Nội) hiện đang trong giai đoạn cuối của giải phóng mặt bằng, chuẩn bị thi công các ga.

Chú thích ảnh
Ga ngầm S9 (ga Kim Mã) đang trong giai đoạn thi công. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Ga ngầm S11 (ga Văn Miếu) đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Nhà ga Văn Miếu đang được khẩn trương giải phóng mặt bằng. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Các phương tiện xe cấp cứu, xe chở bệnh nhân... có nhu cầu vào Bệnh viện Tim Hà Nội (đối diện phố Yết Kiêu) được phép lưu thông 2 chiều trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn từ cổng viện Tim Hà Nội đến Quán Sứ. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Tiến độ thi công dự kiến khoảng 459 ngày (tương đương 15 tháng). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
 Khu vực đường Phan Bội Châu được tạm thời rào lại, tổ chức giao thông cục bộ cho người dân khu vực thuộc tuyến đường Phan Bội Châu, đoạn từ Lý Thường Kiệt đến Trần Hưng Đạo. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Đoạn rào chắn bắt đầu từ ngã ba Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo (đối diện ga Hà Nội) đến nút giao phố Quán Sứ, phương tiện lưu thông 1 chiều. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Đường Trần Hưng Đạo vẫn tổ chức giao thông 1 làn xe hỗn hợp 1 chiều theo hướng Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo. Ảnh: Huy Hùng - TTXVN
Chú thích ảnh
Tổng chiều dài đoạn rào chắn là 202m, thu hẹp lòng đường đoạn từ nút giao Lê Duẩn đến tòa nhà 88 Trần Hưng Đạo (đối diện Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô). Ảnh: Huy Hùng - TTXVN

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm