Hà Nội khẩn trương điều tra xác minh F1, F2 liên quan 3 ca mắc mới tại cộng đồng

06/08/2020 20:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 6/8, tại phiên họp Ban Chỉ đạo thành phố về phòng chống dịch COVID-19 do Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì, lãnh đạo Sở Y tế và các quận huyện thống nhất tranh thủ “thời gian vàng”, khẩn trương tiến hành truy vết các trường hợp F1, F2 liên quan đến 3 ca mắc mới COVID-19 tại cộng đồng, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tại các khu cách ly tập trung.

Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân 714 ở Hà Nội

Lịch trình di chuyển chi tiết của bệnh nhân 714 ở Hà Nội

Từ ngày 14-17/7/2020 bệnh nhân đi du lịch cùng gia đình tại thành phố Đà Nẵng (đi vợ và con). Tại Đà Nẵng, gia đình bệnh nhân sống tại Khách sạn Hidden (120 Bạch Đằng, Bắc Phú Mỹ, Ngũ Hành Sơn).

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết: Tính đến 14 giờ ngày 6/8, thành phố Hà Nội đã ghi nhận 145 ca mắc, trong đó giai đoạn 1 có 121 trường hợp, giai đoạn từ ngày 25/7 đến nay, ghi nhận 24 ca mắc, trong đó có 3 ca mắc mới ngoài cộng đồng (bệnh nhân số 447, bệnh nhân 459 và bệnh nhân số 714) và 21 trường hợp là bệnh nhân trở về từ Guinea Xích Đạo.

Ca bệnh số 714, nhân viên điều hành xe buýt Xí nghiệp xe buýt 10-10, địa chỉ số 5/4 phố Kiều Mai, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội có lịch trình phức tạp, qua nhiều nơi. Bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng vợ và 2 con từ 14-17/7 trở về Hà Nội và đi làm bình thường, đến nhiều nơi, tiếp xúc nhiều người, trong đó có về quê tại Ý Yên (Nam Định) vào ngày 19/7, về quê vợ tại Tây Ninh, Tiền Hải (Thái Bình) vào ngày 25/7. Trước đó, ngày 19/7, bệnh nhân sốt nhẹ, viêm họng, tự uống thuốc tại nhà. Ngày 28/7, bệnh nhân đến Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an khám. Ngày 31/7, bệnh nhân đến Trạm Y tế phường làm test nhanh có kết quả âm tính. Ngày 3/8, bệnh nhân đến khám lần 2 tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an. Ngày 4/8, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Hà Đông, tại đây bệnh nhân được tư vấn vào khu cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, tuy nhiên bệnh nhân đã không đồng ý và tự chuyển đến Bệnh viện Phổi Trung ương để khám. Tại Bệnh viện Phổi Trung ương bệnh nhân được khám và tư vấn chuyển sang Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2. Ngày 5/8, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Bệnh nhân mắc Covid-19 được chuyển vào khu điều trị
Bệnh nhân mắc Covid-19 được chuyển vào khu điều trị

Liên quan đến bệnh nhân này đã xác định được 68 F1 và 200 F2. Tất cả các trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đi cách ly tại Trường Cao đẳng nghề công nghệ cao, quận Nam Từ Liêm. Hiện tại mẫu bệnh phẩm đang được gửi lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội để xét nghiệm và chưa có kết quả.

Sáng 6/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội cho biết, 36 cán bộ, nhân viên tiếp xúc trực tiếp với người này đã được cách ly tập trung, trong đó có Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp xe buýt 10-10 và 1 tài xế, 1 nhân viên bán vé của tuyến xe buýt 53B (Bến xe Mỹ Đình - Khu Công nghiệp Quang Minh).

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội phối hợp với chính quyền và y tế quận đã khử trùng toàn bộ cơ quan trụ sở, văn phòng làm việc và 162 xe buýt của Xí nghiệp xe buýt 10-10. Tổng Công ty Vận tải Hà Nội và Xí nghiệp xe buýt 10-10 đang tiếp tục truy vết để xác định các trường hợp thuộc diện tiếp xúc F2, F3.

Ngoài trường hợp bệnh nhân 714, điều tra lịch sử cùng đi chuyến xe có bệnh nhân 620 (tại Hà Nam), đến nay ghi nhận 10 trường hợp là người Hà Nội. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã lấy mẫu xét nghiệm 8/10 trường hợp đều âm tính còn 2 trường hợp chưa có kết quả.

Trên chuyến bay VN 7198 từ Đà Nẵng về Hà Nội ngày 24/7 (đã xác định 6 hành khách mắc COVID-19) có 73/184 hành khách đang sống trên địa bàn Hà Nội. Hiện các trường hợp này sức khỏe bình thường, trong đó có 33/73 người tiếp xúc gần với bệnh nhân (ngồi cùng hàng ghế hoặc trước/sau 2 hàng ghế). Tất cả những người này đã được lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế.

Điều tra các trường hợp tiếp xúc với 2 ca bệnh tại Hà Nội (447 và 459) đến nay đã xác minh có 132 trường hợp F1, tất cả đã được lấy mẫu xét nghiệm và đưa đi cách ly tập trung, kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm