Hà Nội: Đa số các quán cà phê, giải khát đã chủ động đóng cửa

26/03/2020 10:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội kêu gọi người dân nên ở nhà, hạn chế ra ngoài và yêu cầu tất cả các cửa hàng dịch vụ không thiết yếu đóng cửa đến hết 5/4/2020.

2 tuần tới là thời gian cực kỳ quan trọng, người dân nên ở nhà nhiều nhất có thể

2 tuần tới là thời gian cực kỳ quan trọng, người dân nên ở nhà nhiều nhất có thể

Xác định trong 2 tuần tới là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng, là thời điểm "vàng" trong chống dịch COVID-19, Thành phố Hồ Chí Minh khuyến nghị, những người không có nhiệm vụ hãy ở nhà càng nhiều càng tốt. Khi ra đường, phải mang khẩu trang và di chuyển cũng phải đảm bảo cự ly an toàn 2m, không được tụ tập trên đường phố để tránh nguy cơ lây lan.

Ngay trong sáng 26/3/2020, nhiều hàng quán trong đó phần lớn các quán cà phê đã đóng cửa, lực lượng chức năng đã đi tuyên truyền, nhắc nhở để các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc.

Sau khi có quyết định của Chủ tịch Thành phố về việc tạm thời đóng cửa các địa điểm vui chơi, kinh doanh, người dân nếu phát hiện cơ sở nào còn mở cửa hoặc có dấu hiệu tụ tập đông người hãy chụp ảnh và gửi thông tin vào app Hanoi Smart City. Ban chỉ đạo sẽ xử lý nghiêm để đảm bảo hạn chế lây lan dịch trong cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên một quán cà phê đóng cửa hàng, ngừng kinh doanh trong sáng 26/3/2020. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chú thích ảnh
Tuyến phố Võ Thị Sáu luôn tập trung đông người tới uống cà phê thì trong sáng 26/3/2020 đã đóng cửa hầu hết các hàng quán. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chú thích ảnh
Một số quán cà phê trong sáng 26/3/2020 vẫn chưa đóng cửa đã được lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở thực hiện nghiêm túc. Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN
Chú thích ảnh
Ảnh: Thanh Tùng-TTXVN

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm