Hà Nội có mưa dông, ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh thi vào lớp 10

11/06/2021 19:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 12/6 và ngày 13-14/6, khả năng cao xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh có thể gãy đổ cây xanh tại các tuyến phố khu vực Thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, mưa to đến rất to trong khoảng thời gian ngắn có thể gây ngập cục bộ cho một số tuyến phố ở các quận nội thành. Mưa to và ngập úng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và thời gian di chuyển của các thí sinh, đặc biệt vào thời điểm trước và sau giờ thi các ngày 13-14/6.

Thời tiết ngày và đêm 11/6, Tây Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Thời tiết ngày và đêm 11/6, Tây Bắc Bộ có nơi mưa rất to

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 11/6, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 12/6, Hà Nội ngày không mưa, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C. Ngày 13/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C. Ngày 14/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Dự báo chi tiết các khu vực đêm 11/6 và ngày 12/6: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to kèm nguy cơ có lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Chú thích ảnh
Dự báo Hà Nội mưa dông kèm gió giật mạnh có thể gãy đổ cây xanh

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; chiều tối 12/6 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, từ chiều tối 12/6 có mưa vừa, mưa to và dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C, cao nhất 29-32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Bắc từ chiều 12/6 có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác kèm nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày giảm mây trời nắng. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Nhiệt độ ở Tây Nguyên thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C. Nhiệt độ ở Nam Bộ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Minh Nguyệt/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm