Hà Nội 51,33% số người dân trong độ tuổi đã được tiêm vaccine Covid-19

11/09/2021 14:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tin từ Sở Y tế Hà Nội, thực hiện theo kế hoạch 206/KH-UBND thành phố ngày 8/9, đến 12 giờ trưa ngày 11/9, toàn thành phố đã lấy được 876.427 mẫu xét nghiệm SA RS-CoV-2 cho người dân trên địa bàn, trong đó có 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp và 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên.

Tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ giảm nguy cơ tử vong tới 11 lần

Tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ giảm nguy cơ tử vong tới 11 lần

Thêm một bằng chứng khoa học nữa cho thấy việc tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 mang lại tác dụng bảo vệ quan trọng, ngay cả trong việc ngăn chặn biến thể siêu lây nhiễm Delta.

Kết quả, trong số 674.700 mẫu xét nghiệm PCR mẫu gộp, đã có 52.028 mẫu âm tính, 2 mẫu dương tính, số còn lại chờ kết quả. Còn trong số 201.727 mẫu test nhanh kháng nguyên, có 201.714 mẫu âm tính, 13 mẫu dương tính. 13 mẫu dương tính qua test nhanh được lấy lại mẫu để xét nghiệm PCR, kết quả có 7 mẫu dương tính với SARS-CoV-2.

Song song với xét nghiệm, ngày 10/9, toàn thành phố Hà Nội đã tiêm được 360.690 mũi vaccine phòng COVID-19 cho người dân, nâng tổng số mũi tiêm của thành phố lên 3.495.145 mũi (3.131.257 mũi 1; 430.778 mũi 2), chiếm 38,72% dân số và bằng 51,33% người dân trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vaccine phòng COVID-19.

Chú thích ảnh
Tiêm Vaccine cho người dân trên địa bàn Hà Nội. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, từ 6 giờ đến 12 giờ trưa 11/9, Hà Nội ghi nhận thêm 28 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại cộng đồng, 25 ca tại khu cách ly, phong tỏa.

Các quận, huyện ghi nhận bệnh nhân mới là: Thanh Xuân (7 ca), Thanh Trì (7 ca), Chương Mỹ (5 ca), Thường Tín (3 ca), Đan Phượng (2 ca), Hai Bà Trưng (2 ca), Hoàng Mai (2 ca). Phân bố theo chùm ca bệnh có 23 ca là F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng; 2 người về từ thành phố Hồ Chí Minh và 3 người xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ.

Đáng lưu ý, 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 ghi nhận tại cộng đồng đều ở huyện Thường Tín và thuộc chùm sàng lọc khu vực nguy cơ, gồm: N.T.M.,  nữ, sinh năm 1971; N.T.H., nam, sinh năm 1999; N.T.H.,  nữ, sinh năm 2006.

Cả 3 bệnh nhân ở thôn Bạch Liên, xã Liên Phương và là người cùng một gia đình, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc, 11/9 có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngoài ra có 2 ca về từ thành phố Hồ Chí Minh là T.V.B., nam, sinh năm 1996, cụm 10 Thọ An, huyện Đan Phượng và T.B.D., nam, sinh năm 1996, cụm 7 Thọ An, huyện Đan Phượng, được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả âm tính và chuyển đi cách ly tập trung. Ngày 9/9, 2 người này xuất hiện triệu chứng của bệnh, ngày 10/9 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

23 ca còn lại thuộc chùm F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng và đều đã được cách ly. Riêng quận Thanh Xuân có 7 ca (phường Nhân Chính 1 ca, phường Thanh Xuân Nam 1 ca và , Thanh Xuân Trung 5 ca).

Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 3755 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1591 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 2164 ca.

Tuyết Mai/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm