Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ xin lỗi vì lập lờ về chương trình nghe lén

03/07/2013 12:20 GMT+7 | Trong nước

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper ngày 2/7 đã lên tiếng xin lỗi vì lời phát biểu của ông trước Quốc hội hồi đầu năm, trong đó khẳng định Cơ quan An ninh Quốc gia (NSA) không thu thập các dữ liệu của công dân Mỹ. Quan chức tình báo này thừa nhận đó là một câu trả lời "rõ ràng không đúng".

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ James Clapper

Ông James Clapper đã gửi thư xin lỗi tới Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein và nội dung bức thư này đã được đăng trên trang web của NSA ngày 2/7. Trong phiên điều trần tại ủy ban này hồi tháng Ba vừa qua, ông James Clapper khi được hỏi về việc liệu NSA có thu thập bất cứ thông tin dữ liệu nào của hàng triệu công dân Mỹ ở trong và ngoài nước hay không, ban đầu đã trả lời dứt khoát rằng "không".

Tuy nhiên, sau khi bị Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Ron Wyden gây sức ép, ông James Clapper nói thêm rằng cũng có thể có những trường hợp "vô tình bị theo dõi", nhưng NSA hoàn toàn không chủ tâm thu thập thông tin của người Mỹ.

Trong thư gửi bà Feinstein, Giám đốc Clapper cho biết ông đã nghĩ rằng câu hỏi của Thượng nghị sĩ Wyden đề cập việc thu thập nội dung của các bức thư điện tử (email) chứ không phải việc phân tích bằng máy tính các dữ liệu về các cuộc điện thoại (như số điện thoại, thời lượng đàm thoại, thời gian và địa điểm) và thư điện tử. Vì thế, câu trả lời của ông trước ủy ban Thượng viện rõ ràng là không chính xác".

Những tiết lộ mới đây của cựu kỹ thuật viên Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden, người đang bị nhà chức trách Mỹ truy nã, cho thấy NSA đã bí mật thu thập dữ liệu điện thoại và giám sát các thông tin liên lạc trên Internet của hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người Mỹ. Giới chức tình báo Mỹ tuyên bố chương trình theo dõi bí mật này là cần thiết nhằm bảo vệ nước Mỹ khỏi các âm mưu tấn công khủng bố.

Liên quan đến chương trình nghe lén của Chính phủ Mỹ, truyền thông nước này ngày 2/7 cho biết nhiều công ty Internet ở Mỹ đang lên kế hoạch "biểu tình trực tuyến" vào ngày Độc lập (Quốc khánh Mỹ) 4/7 tới đây nhằm phản đối việc NSA giám sát sâu rộng các cuộc điện thoại và liên lạc trên Internet của công dân Mỹ.

Được biết, các công ty như Reddit, Mozilla, 4chan và WordPress sẽ cho hiển thị các thông điệp phản đối NSA trên trang chủ của họ trong ngày Quốc khánh 4/7.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm