Giải cứu gần 40 hành khách bị kẹt trong xe khách gặp nạn

22/09/2019 15:20 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 22/9, lực lượng chức tỉnh Bình Dương đã giải cứu thành công 39 hành khách bị mắc kẹt trên chiếc xe khách bị tai nạn xảy ra vào gần sáng cùng ngày.

Vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì: Đã xác định danh tính tài xế gây tai nạn

Vụ tai nạn giao thông trên cầu Thanh Trì: Đã xác định danh tính tài xế gây tai nạn

Ngày 14/9, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết danh tính tài xế điều khiển xe container mang biển 15C - 085.22 kéo theo rơ moóc 15R - 087.17 gây tai nạn trên cầu Thanh Trì vào tối 13/9 là Lương Văn Tiệp (32 tuổi, trú tại xã An Phú, huyện Kinh Môn, Hải Dương). Trong tối 13/9, tài xế Tiệp đã đến Công an quận Hoàng Mai trình diện.

Theo Công an thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), khoảng gần 4 giờ 30 giờ ngày 22/9, chiếc xe khách mang biển số 81B-01216 chạy tuyến Gia Lai đi Thành phố Hồ Chí Minh. Khi đi đến đoạn đường Mỹ Phước-Tân Vạn (đoạn qua phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một), chiếc xe khách này va chạm với chiếc xe máy, khiến chiếc xe khách mất lái, đâm mạnh vào bụi cây ven đường. Cửa lên xuống chiếc xe khách bị kẹt cứng, những người trong xe không thể thoát ra ngoài.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh TTXVN

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều lực lượng cứu nạn cứu hộ phối hợp cùng Công an thành phố Thủ Dầu Một nhanh chóng đưa phương tiện cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường giải cứu hành khách mắc kẹt trong xe khách.

Đến 12 giờ 30 cùng ngày, lực lượng chức năng đã giải cứu hết 39 người mắc kẹt trên xe khách. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng khiến ít nhất khoảng 6 người bị thương.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.

Huyền Trang (TTXVN)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm