Giá xăng có thể tăng mạnh, đảm bảo nguồn cung xăng dầu

28/05/2020 20:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giá xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh trở lại kể từ 15 giờ 00 phút ngày hôm nay 28/5 theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương - Tài chính.

Giá xăng hôm nay 12/6: Cập nhật mức điều chỉnh giá xăng dầu mới nhất

Giá xăng hôm nay 12/6: Cập nhật mức điều chỉnh giá xăng dầu mới nhất

Giá xăng dầu thế giới hiện đang tăng khá mạnh, theo tính toán, khả năng trong kỳ điều chỉnh hôm nay 12/6, giá bán lẻ các mặt hàng này tại thị trường trong nước có thể tăng thêm 600-1.000 đồng/lít. 

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, xăng E5RON92 tăng 882 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 890 đồng/lít; dầu diesel 0.05S  tăng 892 đồng/lít; dầu hỏa tăng 875 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S tăng 947 đồng/kg.

Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5RON92 không cao hơn 12.402 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 13.125 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 10.749 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 8.757 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 9.492 đồng/kg.

Giá xăng, Giá dầu, Giá xăng dầu, Tăng giá xăng, giá dầu hôm nay, Giá xăng hôm nay, gia xang, gia dau, gia xang dau, gia xang hom nay, tang gia xang, gia dau hom nay
Điều chỉnh niêm yết giá xăng dầu tại cửa hàng kinh doanh của Petrolimex trên phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Trần Việt - TTXVN

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 trên toàn thế giới đang có chiều hướng giảm, các nước bắt đầu triển khai các biện pháp nhằm đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, nhu cầu hàng hóa nhất là các mặt hàng nhiên liệu, năng lượng tăng trở lại, giá xăng dầu có xu hướng tăng mạnh.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 28/5/2020 đã tăng khoảng 27-63% so với kỳ trước. Cụ thể, giá bình quân các sản phẩm xăng dầu ở mức: 32,806 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92, tăng 8,386 USD/thùng, tương đương tăng 34,34% so với kỳ trước; 35,612 USD/thùng xăng RON95, tăng 9,188 USD/thùng, tương đương tăng 34,77%; 35,794 USD/thùng dầu diesel 0.05S,tăng 7,733 USD/thùng, tương đương tăng 27,56%; 32,200 USD/thùng dầu hỏa, tăng 12,450 USD/thùng, tương đương tăng 63,03%; 182,117 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S, tăng 48,539 USD/tấn, tương đương tăng 36,34%.

Sau khi Thủ tướng Chính phủ công bố về việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam chuyển sang giai đoạn mới, nhu cầu sử dụng xăng dầu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng tại thị trường trong nước tăng mạnh.

Kỳ điều hành này, Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định điều hành các mặt hàng xăng dầu theo phương án đảm bảo giá xăng dầu trong nước có xu hướng biến động theo xu hướng của giá xăng dầu thế giới nhưng giảm thiểu sự tác động tiêu cực đến đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang dần phục hồi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn.

Liên Bộ Công Thương – Tài chính sử dụng Quỹ Bình ổn giá để giảm mức tăng giá đối với các mặt hàng xăng dầu, đồng thời duy trì Quỹ Bình ổn giá xăng dầu ở mức hợp lý để có dư địa điều hành giá xăng dầu cho những kỳ tiếp theo trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới đang diễn biến phức tạp nhưng có xu hướng tăng. Việc điều hành giá xăng dầu cũng góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2020 Quốc hội giao, tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng xăng sinh học nhằm bảo vệ môi trường theo chủ trương của Chính phủ.

Liên Bộ thực hiện quyết định thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 100 đồng/lít (bằng mức kỳ trước), xăng RON95 trích lập ở mức 400 đồng/lít (kỳ trước 800 đồng/lít), dầu diesel ở mức 1.100 đồng/lít (kỳ trước 1.400 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 600 đồng/lít (kỳ trước 1.600 đồng/lít) và dầu mazut trích lập ở mức 200 đồng/kg (kỳ trước 500 đồng/kg); chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 600 đồng/lít, xăng RON95 400 đồng/lít.

Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 28/5/2020 đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Thời điểm trên cũng là thời điểm Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương - Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC, Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BTC-BCT.

Trước đó, với dự báo giá xăng sẽ tăng trong chiều nay, nhiều cửa hàng, đại lý bán xăng đã dừng bán hàng, có tình trạng "găm hàng" chờ tăng giá. Bộ Công Thương đã có chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm những cây xăng cố tình găm hàng trong những ngày qua.

Quỹ bình ổn giá xăng dầu của Petrolimex tiếp tục tăng 450 tỷ đồng

Tính đến chiều 28/5, Quỹ bình ổn giá xăng dầu Petrolimex đã có 4.100 tỷ đồng, tăng 450 tỷ đồng so với thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu trước đó vào ngày 13/5.

Như vậy, đây là lần tăng liên tiếp thứ 22 kể từ khi Quỹ bình ổn giá xăng dầu không còn bị âm vào ngày 2/7/2019.

Theo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), việc điều chỉnh giá xăng dầu lần này theo quyết định về điều hành giá xăng dầu của Liên Bộ Công thương - Tài chính từ 15 giờ ngày 28/5.

Sau khi trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu, giá các loại sản phẩm được điều chỉnh tăng như sau: Xăng RON 95-IV có giá bán 13.220 đồng/lít; xăng RON 95-III có giá bán 13.120 đồng/lít; xăng E5 RON 92 có giá bán 12.400 đồng/lít; dầu diesel tiêu chuẩn Euro 5 có giá bán 11.040 đồng/lít; dầu hỏa có giá bán 8.750 đồng/lít.

Giá xăng dầu do Petrolimex công bố được áp dụng tại hệ thống phân phối của Petrolimex trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm: Các cửa hàng xăng dầu Petrolimex, các cửa hàng xăng dầu của các thương nhân làm đại lý, Tổng đại lý bán xăng dầu của Petrolimex và cửa hàng xăng dầu của các thương nhân nhận quyền bán lẻ dưới hình thức nhượng quyền thương mại từ Petrolimex.

Petrolimex cho biết, việc giảm giá xăng dầu lần này xuất phát từ thực tiễn diễn biến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới trong chu kỳ tính giá và phù hợp với nguyên tắc xác định giá bán tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Liên Bộ Công thương - Tài chính.

Đây là lần thứ 131 xăng dầu được điều hành theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định 83/2014/NĐ-CP.

Xử phạt cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu "găm hàng" chờ tăng giá

Ngày 28/5, liên quan đến thông tin cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu "găm hàng", chờ tăng giá, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) Lê Mạnh Hùng cho biết, Đội Quản lý thị trường số 4 vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí và kinh doanh xăng dầu với số tiền 30 triệu đồng đối với cửa hàng xăng dầu số II (Hợp tác xã Thương mại Láng Hạ) có địa chỉ tại số 95 Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Trước đó, tối 27/5, ngay khi nhận được tin báo của người dân về việc cây xăng dầu số II có hiện tượng “găm hàng” không bán cho khách hàng, lực lượng quản lý thị trường đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, kiểm tra, xác minh. Tại thời điểm kiểm tra, nhân viên cửa hàng, cùng lực lượng quản lý thị trường đã cắm thước đo thực tế bồn chứa xăng.

Qua đó, lực lượng quản lý thị trường xác định được số lượng xăng còn trong bồn của loại Ron A 95 là 16.630 lít. Ngay sau đó, Đội Quản lý thị trường số 4 đã ra quyết định xử phạt theo điểm b khoản 5 điều 30 nghị định 67/2017 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí và kinh doanh xăng dầu số tiền là 30 triệu đồng.

Trong diễn biến liên quan, Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng có có văn bản yêu cầu Tổng cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với sở công thương các tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, kiểm soát hành vi buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu và xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng chờ tăng giá, kinh doanh hàng kém chất lượng và buôn lậu.

Theo đó, thời gian tới Cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu đầu cơ, "găm hàng" chờ tăng giá, qua đó phát hiện xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật.

Giá dầu châu Á giảm khi dự trữ dầu thô của Mỹ đột ngột tăng mạnh

Giá dầu châu Á giảm trong phiên chiều 28/5, sau khi các số liệu của Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô của nước này đột ngột tăng mạnh, qua đó làm giảm kỳ vọng về sự phục hồi nhu cầu mạnh mẽ khi một số quốc gia bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa được áp dụng trước đó nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Vào lúc 14 giờ 9 phút giờ Việt Nam, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao kỳ hạn giảm 3% xuống 31,83 USD/thùng, sau khi giảm tới 5% xuống 31,14 USD/thùng trước đó trong cùng phiên. Giá dầu Brent Biển Bắc giao kỳ hạn giảm 2% xuống 34,03 USD/thùng, sau khi có lúc tụt xuống 33,63 USD/thùng.

Viện Xăng dầu Mỹ (API) vừa công bố số liệu cho thấy dự trữ dầu thô của Mỹ đã tăng 8,7 triệu thùng dầu trong tuần kết thúc vào ngày 22/5, trái ngược mức dự báo giảm 1,9 triệu thùng dầu của giới phân tích.

Jeffrey Halley, nhà phân tích thị trường cấp cao tại OANDA, cho biết số liệu của API hoàn toàn nằm ngoài dự đoán và điều này đồng nghĩa với việc số liệu về dự trữ dầu thô của Mỹ do Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) sắp công bố sẽ được theo dõi chặt chẽ.

Stephen Innes, nhà chiến lược trưởng phụ trách các thị trường toàn cầu tại AxiCorp, cho rằng với thị trường dầu mỏ được cho là sẽ tái cân bằng với tốc độ nhanh hơn dự kiến, các nhà đầu tư sẽ dõi theo sát sao kết quả cuộc họp sắp tới giữa các nhà sản xuất trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm