Già, trẻ đua nhau ‘tự sướng’ bên hoa tam giác mạch ở Hồ Gươm

11/11/2016 19:51 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) – Chiều nay (11/11), hơn 100 chậu hoa tam giác đã được mạch được chuyển về từ Hà Giang về Hà Nội trưng bay tại vườn hoa Lý Thái Tổ, trong không gian phố đi bộ Hoàn Kiếm, Hà Nội.


Nhiều người dân Thủ đô đã có mặt ngay lập tức háo hức ngắm, chụp ảnh cùng hoa tam giác mạch


Hoa tam giác mạch sẽ được trưng bày tại đây trong 3 ngày 11,12,13/11 trong khuông khổ Không gian văn hóa dân tộc Mông(Hà Giang), được UBND tỉnh Hà Giang tổ chức trước thời điểm diễn ra Ngày hội văn hóa dân tộc Mông toàn quốc lần thứ II, năm 2016.


Tối nay (11/11), Không gian văn hóa dân tộc Mông mới được khai mạc nhưng ngay từ chiều, nhiều người dân Hà Nội đã tranh thủ ra chụp ảnh, ngắm hoa.


Nhiều bạn trẻ khắp nơi cũng đổ về để chiêm ngưỡng loài hoa đặc trưng của Hà Giang này.


Và nhiều bạn trẻ ra sức chụp ảnh "tự sướng" cùng hoa tam giác mạch


 Nhiều người già cũng tranh thủ "tạo dáng" với hoa quý...

Khu vực trưng bày hòa tam giác mạch cũng thu hút sự chú ý của nhiều tay "săn ảnh"


Ngoài ra, Không gian văn hóa dân tộc Mông tại Hà Nội còn nhiều hoạt động hấp dẫn như thổi khèn Mông, sáo Mông, gậy sinh tiền, kèn lá, kèn môi... giúp người dân Thủ đô có những trải nghiệm tuyệt vời.

Hoài Ngọc


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm