Ghi nhận ba ca mắc Covid-19 đã được cách ly sau nhập cảnh

12/04/2021 07:29 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính từ 18 giờ ngày 11/4 đến 6 giờ ngày 12/4, Việt Nam ghi nhận thêm ba ca mắc mới, đều là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh; nâng tổng số ca mắc COVID-19 của cả nước lên 2.696 trường hợp.

Pfizer sẽ đề nghị sử dụng vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên ở Canada

Pfizer sẽ đề nghị sử dụng vaccine Covid-19 cho trẻ vị thành niên ở Canada

Người phát ngôn hãng dược phẩm Pfizer Christina Antoniou xác nhận Pfizer dự kiến "trong vài tuần tới" sẽ gửi các tài liệu cần thiết tới Bộ Y tế Canada để xin phê duyệt vaccine COVID-19 sử dụng cho trẻ em trong độ tuổi từ 12-15.

Ba ca mắc mới đều là công dân Việt Nam, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hà Nội (hai người) và Thái Nguyên (một người). 

Cụ thể, các bệnh nhân số 2694 (nam, 32 tuổi có địa chỉ ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ); số 2695 (nam, 23 tuổi, có địa chỉ ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 9/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 11/4 cho thấy hai bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bệnh nhân số 2696 (nữ, 23 tuổi, có địa chỉ ở huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội) từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài ngày 9/4 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Thái Nguyên. Mẫu xét nghiệm ngày 11/4 của bệnh nhân cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho thấy tính đến sáng 10/4, Việt Nam đã có 2.429/2.696 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được công bố khỏi bệnh. Trong số các bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, hiện 22 người có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với SARS-CoV-2; 11 người âm tính lần hai; 17 người âm tính lần ba.

covid, tình hình dịch bệnh, ca nhiễm, cập nhật covid
Ca mắc COVID-19 đã được cách ly sau nhập cảnh

Hiện cả nước còn cách ly, theo dõi sức khỏe 37.938 người, trong đó cách ly tại bệnh viện 523 người, cách ly tập trung 21.705 người, cách ly tại nhà, nơi lưu trú 15.710 người.

Cũng theo thông tin từ Bộ Y tế, đã có thêm 6.005 người được tiêm chủng vaccine COVID-19 trong các ngày từ 5-11/4.

Cụ thể, 6.005 người được tiêm tại 9 tỉnh thành phố là: 739 người tại Hà Nội; 97 người ở Quảng Ninh; 491 người ở ​Hải Phòng; 612 người ở ​Bắc Ninh; 43 người ở Hòa Bình; 72 người ở Hà Giang; 3600 người ở Thành phố Hồ Chí Minh; 151 người ở Bà Rịa - Vũng Tàu; 200 người ở ​Gia Lai.

Như vậy, tính đến 16 giờ ngày 11/4, Việt Nam đã có 58.418 người là cán bộ, nhân viên y tế đang trực tiếp điều trị bệnh nhân COVID-19, các nhân viên y tế thực hiện các nhiệm vụ như lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, truy vết, thành viên các tổ COVID-19 cộng đồng và Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương tại 19 tỉnh, thành phố được tiêm vaccine.

Việc tiêm vaccine được thực hiện theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ, ưu tiên những đối tượng cần tiêm và đối tượng miễn phí. Ngoài các đối tượng ưu tiên, có các địa bàn ưu tiên và ưu tiên các tỉnh, thành phố có dịch. Trong tỉnh, thành phố sẽ ưu tiên vùng dịch bệnh.

Ngay sau khi được cấp phép kiểm định, toàn bộ số vaccine phòng COVID-19 đợt 2 được Dự án Tiêm chủng mở rộng vận chuyển đến các địa phương trên cả nước. Trong tuần tới, tất cả các địa phương sẽ nhận những liều vaccine đầu tiên do COVAX viện trợ.

Để sống chung an toàn với đại dịch COVID-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang; Khử khuẩn; Khoảng cách; Không tập trung đông người và Khai báo y tế.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm