Du lịch Hà Tĩnh: Gợi ý những điểm đến thú vị du khách không nên bỏ lỡ

19/07/2020 14:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Tĩnh là quê hương của nhiều bậc danh nhân hiền tài, sở hữu địa hình đa dạng tạo nên nhiều cảnh quan thiên nhiên phong phú, đã và đang là nơi thu hút nhiều du khách thập phương đến thăm quan và trải nghiệm.

Quảng Ninh: Nhận giải thưởng du lịch bền vững thành thị ASEAN

Quảng Ninh: Nhận giải thưởng du lịch bền vững thành thị ASEAN

Tối 18/7, tại mũi Sa Vĩ – nơi địa đầu của Tổ quốc, chính quyền và người dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) long trọng đón nhận giải thưởng Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ là "sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020".

Nằm ở Bắc Trung Bộ, Hà Tĩnh hứng chịu thời tiết vô cùng khắc nghiệt vào cả mùa hè lẫn mùa đông nên khoảng thời gian lý tưởng nhất để du lịch Hà Tĩnh là dịp cuối mùa Xuân và giữa mùa Thu. Đến với Hà Tĩnh thời điểm này cũng có những gợi ý điểm đến thú vị để du khách có thể tham khảo:

Chùa Hương Tích

Chùa Hương Tích nằm trên dãy núi Hồng Lĩnh, thuộc địa phận xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, được mệnh danh là "Hoan Châu đệ nhất danh lam" - một danh lam cổ tự được xếp hạng di tích cấp quốc gia.

Chú thích ảnh
Chùa Hương Tích

Đến với chùa Hương Tích, du khách sẽ được thưởng ngoạn phong cảnh sơn thuỷ hữu tình của núi và hồ xung quanh. Hiện nay, du khách có thể đi lên chùa bằng cáp treo và chiêm ngưỡng không gian thiên nhiên bao la tươi đẹp dọc đường đi.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khung cảnh hữu tình...

Ngã ba Đồng Lộc

Trong hành trình hướng về các địa chỉ đỏ, Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh luôn là điểm đến không thể thiếu của du khách. Đặc biệt năm 2020, gắn với dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam, 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ, từ đầu tháng 7/2020 đến nay, mỗi ngày Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách.

Chú thích ảnh
Mỗi ngày Khu di tích lịch sử Thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách. Ảnh: Hoàng Ngà - TTXVN

Chiến tranh đi qua, Ngã ba Đồng Lộc, nơi được coi là tọa độ lửa "bom cày, đạn xới" năm xưa giờ đây là Khu di tích lịch sử cấp Quốc gia đặc biệt, bảo tàng khổng lồ của lực lượng thanh niên xung phong, và là một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của mười nữ anh hùng tại chiến trường Đồng Lộc đã "tiếp lửa" cho các bạn học sinh, đoàn viên, thanh niên trên con đường học tập, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chú thích ảnh
Anh Đào Anh Tuân - Phó Trưởng ban Quản lý Khu di tích, thuyết minh cho du khách nghe về lịch sử Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc

Biển Hà Tĩnh

* Biển Thiên Cầm là bãi biển đẹp nhất của Hà Tĩnh nằm cách thành phố Hà Tĩnh khoảng 20 km về phía Nam theo đường Quốc lộ 1A. Nổi tiếng với bãi cát trắng chạy dài thoai thoải hàng trăm mét ra biển và nước biển xanh trong, biển Thiên Cầm khiến nhiều du khách phải thẫn thờ trước cảnh đẹp của một vùng biển hoang sơ.

* Biển Xuân Thành thuộc địa phận huyện Nghi Xuân, cách thành phố Vinh 15km và cách thành phố Hà Tĩnh 55km. Xuân Thành là bãi biển còn giữ được khá nhiều nét hoang sơ. Nơi đây có con sông Mỹ Dương chảy song song với bãi biển tạo nên một vòng cung tuyệt mỹ. Khám phá biển Xuân Thành, du khách sẽ được chiêm ngưỡng hệ thống đảo Ngư, đảo Mắt nối liền nhau trong trong cảnh sắc thiên nhiên của biển xanh cát trắng trong lành và đắm mình trong không gian mát mẻ, sảng khoái.

Đến với Xuân Thành, du khách không chỉ được tắm biển mà còn kết hợp tham quan một số điểm du lịch lân cận như Khu di tích Đại thi hào Nguyễn Du, Khu di tích Nguyễn Công Trứ hay trải nghiệm các dịch vụ tại sân golf…

Chú thích ảnh
Bãi tắm Cửa Sót, Xuân Hải tuyệt đẹp với bờ cát trắng trải dài được nhiều du khách lựa chọn

* Biển Lộc Hà thuộc huyện Lộc Hà, cách thành phố Hà Tĩnh 15km. Nơi đây có bãi tắm Cửa Sót, Xuân Hải tuyệt đẹp với bờ cát trắng trải dài, sóng vỗ nhẹ êm đềm, còn nguyên sơ vẻ đẹp của tự nhiên.

Hiện nay, biển Lộc Hà đang phát triển các dịch vụ lưu trú đẳng cấp. Hệ thống đường giao thông rất thuận lợi để du khách dễ dàng di chuyển từ thành phố về biển và kết hợp tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh tại địa phương.

Chú thích ảnh
Khu biệt thự nghỉ dưỡng

Đặc biệt, bên cạnh bãi tắm là khu du lịch Vinpearl Cửa Sót có quy mô hơn 28ha, gồm khu biệt thự nghỉ dưỡng đạt tiêu chuẩn 5 sao cùng nhiều dịch vụ khác.

Điểm nhấn đặc biệt của Vinpearl Cửa Sót chính là công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh - công viên nước hiện đại đầu tiên và lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.  

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công viên nước Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh

* Biển Thạch Hải thuộc huyện Thạch Hà, cách thành phố Hà Tĩnh 12km. Biển Thạch Hải với bờ cát trắng mịn trải dài ven rừng phi lao xa tít tầm mắt. Nước biển ở đây trong xanh, bãi tắm thoai thoải và nắng vàng dịu nhẹ là những ưu điểm mà du khách cảm thấy thích thú và an toàn khi đến với vùng biển này.

Thạch Hải cũng là một trong những bãi biển ở Hà Tĩnh có nguồn hải sản tươi ngon, phong phú. Đi về phía Bắc của bãi biển, du khách sẽ đến khu du lịch sinh thái Quỳnh Viên với nhiều khe suối và hang động tuyệt đẹp nằm giữa một bên là rừng núi trùng điệp, một bên là biển xanh bao la.

Hồ Kẻ Gỗ

Chú thích ảnh

Kẻ Gỗ vốn là tên của một làng Việt cổ ở xã Mỹ Duệ, nay thuộc xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm Xuyên, cách trung tâm thành phố Hà Tĩnh khoảng 20 km về phía Nam. Điều thú vị khi đến hồ Kẻ Gỗ chính là vẻ đẹp nên thơ của hồ nước mênh mông và rừng núi bạt ngàn.

Chú thích ảnh

Hồ Kẻ Gỗ là điểm đến thú vị để du khách có thể du thuyền trên mặt hồ, tận hưởng không khí mát mẻ của thiên nhiên ban tặng nơi đây.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Đoàn du khách chụp ảnh lưu niệm tại Hồ Kẻ Gỗ

Món ngon đặc sản Hà Tĩnh

Đến Hà Tĩnh, du khách đừng quên thưởng thức những món đặc sản nơi đây, có thể kể đến: bánh mướt, bánh bèo, bánh đa vừng, gỏi cá đục, hến sông La, mực nhảy Vũng Áng…

Sau thời gian ảnh hưởng bởi Covid-19, tỉnh Hà Tĩnh hiện có nhiều chính sách hỗ trợ khôi phục kinh doanh, hoạt động du lịch để thu hút du khách tới thăm quan, trải nghiệm dịp Hè. 

Tiểu Phong. Ảnh: Hoàng Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm