Dự lễ Noel tại nhà thờ Việt Nam lớn nhất Mỹ

25/12/2016 14:27 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Orange County (Người Việt ở đây gọi là Quận Cam) thuộc tiểu bang California là nơi có đông người Việt nhất ở Mỹ (sau đó là San Jose - California, Houston - Texas....). Phóng viên báo Thể thao & Văn hóa vừa chứng kiến không khí buổi lễ chính Noel tại nhà thờ Kính, là nhà thờ Việt Nam lớn nhất tại Mỹ.

Theo chân gia đình anh Nguyễn Anh Minh, Việt kiều hiện sống tại thành phố Santa Ana, chúng tôi đã hòa vào biển người đến nhà thờ Kính để dự lễ Noel.

Cũng như nhiều gia đình người Việt khác ở Mỹ, anh Minh cùng gia đình đã chuẩn bị cho lễ giáng sinh từ rất sớm. Ngôi nhà được trang trí rạng rỡ. Các thành viên tràn trề hạnh phúc ngày sum vầy bởi anh Minh là Giám đốc Công CP Quê Việt đóng tại Đà Nẵng. Hàng năm, dù bận rộn đến mấy nhưng mùa Noel anh cũng tranh thủ về Mỹ trong dịp quan trọng này.

Anh Minh chia sẻ: "là người theo đạo Thiên Chúa giáo nên gia đình tôi rất coi trọng mùa Giáng Sinh bởi đó là mùa thương yêu và chia sẻ. Hôm nay, tôi rất hạnh phúc khi đón Noel cùng gia đình".

Tại nhà thờ Kính, hàng nghìn tín đồ Công giáo đã có mặt. Trong ngày 24/12 nãy, Giáo phận đã tổ chức 4 thánh lễ long trọng vào 16h, 18h, 19h và 0h.

Một bầu không khí vô cùng trang nghiêm. Mọi người đều cùng cầu chúc cho thế giới thái bình, ai cũng được bình an.


Thời tiết California hôm nay rất đẹp


Thương xá South Coast Plaza là một trong những địa điểm thu hút trẻ em và các bậc phụ huynh trong những ngày này


Các ngôi nhà được trang trí lung linh


Hàng nghìn người dự lễ trong nhà thờ người Việt lớn nhất Mỹ




Các em bé trong đoàn múa của nhà thờ háo hức trước buổi lễ




Nhiều tín đồ nước ngoài cũng tham gia


Tác giả chụp ảnh bên hang đá trong nhà thờ


Gia đình anh Minh đón giáng sinh tại nhà

Nguyễn Hữu Quý (từ California)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm