Dự báo thời tiết: Từ đêm 5/10 mưa giảm dần ở khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

05/10/2019 08:13 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp mờ có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh đến độ cao 5000m nên trong ngày 5/10, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Kạn, Cao Bằng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (lượng mưa 40-80mm/24h, có nơi trên 120mm/24h). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Từ đêm 5/10 mưa giảm dần.  

Đêm 4/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa dông

Đêm 4/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió hoạt động mạnh đến độ cao 5000m nên trong đêm 4/10 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông.

Thủ đô Hà Nội ngày 5/10 có lúc có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông.

Dự báo thời tiết trong ngày 5/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, có nơi dưới 20 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và Thủ đô Hà Nội sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, vùng núi có nơi dưới 22 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào và dông. Ảnh: Internet

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi cao nhất trên 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 30 - 33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Lý Thanh Hương/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm