Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2020: Khả năng rét đậm

19/12/2019 20:59 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều 19/12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở phía Đông Bắc Bộ. Đêm 19 và ngày 20/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020: Không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm?

Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, rét đậm tập trung vào tháng 1 và tháng 2/2020. Dự báo thời tiết tết nguyên đán canh tý 2020 sẽ có không khí lạnh, mưa phùn, rét đậm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, mưa rào. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.

Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực đêm 19 và sáng 20/12

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2020, Thời tiết Tết Nguyên đán 2020, Thời tiết tết 2020, Dự báo thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất từ 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên 22-25 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa nhỏ. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; cao nhất từ 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ, phía Nam có nơi trên 20 độ C; cao nhất từ 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận phía Bắc nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa rào vài nơi; phía Nam có mây, mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất từ 25-28 độ, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C; cao nhất từ 26-29 độ C.

Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2020, Thời tiết Tết Nguyên đán 2020, Thời tiết tết 2020, Dự báo thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán

Dự báo thời tiết từ nay đến ngày 10/1/2020 tức từ nay đến 16 tháng 12 Âm lịch

Khu vực đối lưu đang tồn tại ở Ấn Độ Dương và được dự báo tiếp tục di chuyển theo hướng Đông và có khả năng gây tăng mưa ở phía Nam Biển Đông khoảng nửa cuối tháng 12.

Dự báo các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng từ 5-7 đợt không khí lạnh bao gồm cả các đợt không khí lạnh tăng cường. Trong khoảng 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo (11-20/12), nền nhiệt các tỉnh miền Bắc có xu hướng tăng dần, (nhiệt độ trung bình phổ biến ở mức 19,5-20,5 0C cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5-1,00C). Tình trạng ít mây, rét buốt về đêm và sáng ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Bộ giảm, ít có khả năng xuất hiện băng giá và sương muối.Trong khoảng 10 ngày đầu tháng 1/2020 có thể xuất hiện 1 đợt rét đậm nhưng không kéo dài.

Do cường độ các đợt không khí lạnh sắp tới không mạnh vì vậy nền nhiệt tháng trên phạm vi cả nước phổ biến sẽ cao hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng cao hơn từ 1,0-2,00C. Đồng thời tại khu vực Trung Bộ lượng mưa phổ biến thấp hơn từ 20-40%, một số nơi tại khu vực Nam Trung Bộ có thể hụt trên 50%; khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa, khu vực Tây Nam Bộ có thể có mưa rào cục bộ. Riêng khu vực Việt Bắc và Đông Bắc do tác động của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió mực trên cao nên có thể xuất hiện các đợt mưa rào, lượng mưa sẽ xấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ phổ biến ít mưa.

Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán 2020, Thời tiết Tết Nguyên đán 2020, Thời tiết tết 2020, Dự báo thời tiết Tết, Thời tiết Tết Nguyên đán, Dự báo thời tiết Tết Nguyên đán

Trong nửa cuối tháng 12 vẫn có khả năng xuất hiện nhiễu động trên khu vực Biển Đông.

Tại các tỉnh vùng núi phía Bắc cần tiếp tục đề phòng hiện tượng sương muối và băng giá trong giai đoạn nửa đầu tháng 1/2020. Ngoài ra, trên khu vực Biển Đông cần đề phòng gió mạnh do hoạt động của không khí lạnh.

Rét đậm tập trung vào tháng 1 và tháng 2

Nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước có khả năng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 0,5 -1,5 độ C; riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ tháng 1/2020 ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm.

Rét đậm tập trung chủ yếu trong tháng 1 và tháng 2/2020 với khoảng 3-5 đợt rét đậm nhưng không kéo dài. Trong thời gian này đề phòng khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết ở khu vực vùng núi thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ tháng 1/2020 phổ biến khoảng 30 - 60 mm (ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm). Từ tháng 2 đến tháng 6/2020, tổng lượng mưa tại khu vực phổ biến xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm. Những tháng mùa đông có thể xuất hiện những đợt mưa rào và dông.

Khu vực Bắc Trung Bộ tháng 1 và tháng 5/2020 ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; từ tháng 2 đến tháng 4 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10 - 25%. Riêng tháng 6, tổng lượng mưa cao hơn từ 15 - 30%. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ tháng 1 phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; từ tháng 2 đến tháng 5 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-25%; riêng tháng 6 cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-30%,

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tháng 1/2020, tổng lượng mưa xấp xỉ trên trung bình nhiều năm (khả năng có mưa rào cục bộ ở khu vực ven biển miền Tây Nam Bộ với lượng không nhiều); tháng 2 phổ biến không mưa; tháng 3 và tháng 4 phổ biến thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20%; tháng 5 ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm; tháng 6 cao hơn so với trung bình nhiều năm từ 10-25%.

Đồng bằng sông Cửu Long hạn, mặn gay gắt

Tại khu vực Nam Bộ, mực nước thượng lưu sông Mê Công xuống dần và ở mức thấp, lượng dòng chảy từ thượng nguồn sông Mê Công về đầu nguồn sông Cửu Long trong các tháng đầu mùa khô ở mức thấp hơn trung bình nhiều năm từ 20-45%, các tháng cuối mùa ở mức xấp xỉ và cao hơn từ 15-20% so với trung bình nhiều năm.

Từ nửa cuối tháng 12/2019 đến tháng 2/2020, sẽ xảy ra hạn hán và xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long ở mức sớm, sâu hơn và gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm, trong một số thời điểm ranh mặn trên các sông có khả năng xâm nhập tương đương mùa khô năm 2015-2016. Từ tháng 3 - 6/2020, xu thế xâm nhập mặn có xu thế giảm dần. Do đó, các tỉnh ở Đồng bằng Nam Bộ cần xây dựng các kế hoạch, kịch bản phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn để chủ động ứng phó với diễn biến thực tế trong thời gian tới. Đặc biệt là các tỉnh Long An, Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Hậu Giang, Kiên Giang.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm