Dự báo thời tiết ngày 9/8: Cảnh báo mưa dông lớn

09/08/2019 05:33 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (09/8), ở Tây Nguyên, Nam Bộ và Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa tính từ 07h ngày 08/8 đến 01h ngày 09/8) phổ biến 30-50mm, có nơi trên 50mm như: Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk) 55mm, EaKmat (Đắk Lắk) 54mm, Lắk (Đắk Lắk) 108mm, Liên Khương (Lâm Đồng) 59mm, Trị An (Đồng Nai) 88mm...

Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước mưa dông

Dự báo thời tiết: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, cả nước mưa dông

Dự báo thời tiết Áp thấp nhiệt đới: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông di chuyển chậm và sẽ suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Dự báo: Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên trong ngày và đêm nay (09/8), ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24h); riêng các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai có mưa rất to (lượng mưa 70-120mm/24h, có nơi trên 150mm/24h).

Trong đêm mai và ngày 10/8 khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/24h; riêng Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước 80-120mm/24h).

Cảnh báo: Mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hội tụ gió trên cao nên trong sáng và đêm nay (09/8), ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 9/8/2019

Hà Nội: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác; cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Có mây, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 33 - 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36oC

Tây Nguyên: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 75 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28oC.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31oC.

Nhận định xu thế thời tiết đặc biệt tháng 8 từ 1-31/8

Bão số 3 ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vào đầu tháng. Sau đó, có khả năng xuất hiện 1-2 xoáy thuận nhiệt đới trên khu vực Biển Đông. Vì vậy, cần đề phòng sự xuất hiện của cơn bão số 4 có thể mạnh lên từ áp thấp trong thời gian này.

Dự báo thời tiết, DỰ BÁO THỜI TIẾT, Tin bão, Áp thấp nhiệt đới, Thời tiết, tin bão mới nhất, thời tiết hôm nay, bão số 4, tin bão số 4, tin bão mới, tin áp thấp nhiệt đới

Trong cả tháng, tổng lượng mưa tổng lượng mưa ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực khác thấp hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Các tỉnh Bắc Bộ có khoảng 3-4 đợt mưa diện rộng; khu vực Bắc Trung Bộ có khoảng 2-3 đợt mưa diện rộng. Nhiệt độ trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ. Có khả năng xuất hiện khoảng 2-3 đợt nắng nóng diện rộng, tập trung ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trong tuần 2 và tuần 3. Tây Nguyên và Nam Bộ, chủ yếu ảnh hưởng của gió mùa tây nam có cường độ trung bình. Trên toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi hẹp như tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời kỳ từ ngày 1-10/8/2019: Từ ngày 1 đến 4/8, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chịu ảnh hưởng của bão số 3, gây ra đợt mưa lớn diện rộng. Từ ngày 5/8 mưa có xu hướng giảm và có khả năng tăng trở lại từ khoảng ngày 9, ngày 10/8. Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, tổng lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm 70-150% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thấp hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; các nơi khác phổ biến cao hơn từ 0,5-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 11-20/8/2019: Các khu vực trên phạm vi toàn quốc, tổng lượng mưa thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ ở khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ cao hơn khoảng 1,0-2,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ; các khu vực khác cao hơn khoảng 0,5-1,0 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 21-31/8/2019: Các khu vực trên cả nước, tổng lượng mưa thấp hơn từ 20-40% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc cao hơn từ 1,0-1,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thảo Nhi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm