Dự báo thời tiết: Miền Bắc mưa dông diện rộng, vùng núi có nơi mưa rất to

03/03/2020 07:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, sáng 3/3, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.  Đêm 3/3, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc, gần sáng và ngày 4/3 ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ và phía Tây Bắc Bộ.

Đêm 2/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Đêm 2/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 2/3, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Trung Bộ có mưa vài nơi; Tây Nguyên và Nam Bộ đêm không mưa.

Do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến 5.000m nên trong ngày 3/3, ở Bắc Bộ có mưa rào và dông. Từ chiều tối và đêm 3/3, do kết hợp với không khí lạnh nên ở diện rộng Bắc Bộ tiếp tục xảy ra mưa dông trên, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ trưa ngày 4/3 ở Bắc Trung Bộ có mưa dông, sau đó mưa mở rộng xuống Trung Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 4/3, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 13 độ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Khu vực Hà Nội có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Từ ngày4/3 trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất khoảng 16-18 độ.

Thời tiết các khu vực ngày 3/3 như sau: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19-22 độ C, riêng khu Tây Bắc 15-18 độ C, có nơi dưới 15 độ C.

Chú thích ảnh
Bắc Bộ có mưa rào. Ảnh: Internet

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20-23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21-23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ từ 21-24 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ từ 21-24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Tây Nguyên nhiệt độ từ 21-32 độ C. Nam Bộ nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm