Dự báo thời tiết: Hà Nội mưa, nắng nóng ở miền Trung sẽ giảm dần

30/06/2019 17:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo xuất hiện rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc.

Vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ

Vùng áp thấp trên biển Đông có khả năng mạnh thành bão ảnh hưởng trực tiếp đến Bắc Bộ

Áp thấp nhiệt đới: Theo Trung tâm Dự báo Khí thượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 1/7, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 17,7-18,7 độ Vĩ Bắc; 113,5-114,5 độ Kinh Đông, ngay trên phía Đông Bắc quần đảo Hoàng Sa.

Cảnh báo dông lốc tại miền Bắc

Chiều nay 30/6, rãnh áp thấp bị nén đang có trục qua Bắc Bộ.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và sáng sớm mai 1/7, ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ (đặc biệt các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn) có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/12 giờ, có nơi trên 80mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), ngập lụt vùng trũng ở khu vực trên.

Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Đêm nay và sáng sớm mai (01/7) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cảnh báo: Trong đêm mai (01/7), ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa, vùng núi có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ). Từ ngày 2-4/7, do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông nên ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng mưa to đến rất to. Cần đặc biệt lưu ý trong các bản tin tiếp theo.

*** Nắng nóng ở miền Trung sẽ giảm dần

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nắng nóng ở Trung Bộ sẽ giảm dần từ ngày 1/7. Từ ngày 2/7, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế khả năng có mưa dông nhiều nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Trong ngày 29/6, Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ C; các tỉnh Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 40 độ C. Nhiệt độ cao nhất thực đo trong ngày có mức trên 40 độ C ở một số trạm là: Nho Quan (Ninh Bình) 40,6 độ C; Tĩnh Gia (Thanh Hoá) 41, 4 độ C; Tây Hiếu (Nghệ An) 41,3 độ C.

Ngày 30/6, do ảnh hưởng của rìa Nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây với đới gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên ở Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ, có nơi trên 39 độ C; ở đồng bằng Bắc Bộ, nắng nóng dịu dần với nhiệt độ phổ biến 33-36 độ, có nơi trên 36 độ C; Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-18 giờ. Khu vực Hà Nội trời nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-36 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng gay gắt kéo dài trong những ngày tới kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng có tác động và gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.   

Ngày 30/6, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng có giá trị từ 6-9 ứng với mức ảnh hưởng nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở Bắc Bộ cấp 1; ở Trung Bộ cấp 2.

****

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén dịch chuyển xuống phía Nam nên trong chiều tối và đêm 29/6 ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác (lượng mưa phổ biến 10-30mm/12 giờ).

Các tỉnh Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-60mm/12 giờ, có nơi trên 60mm/12 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết, Miền Bắc hết nắng nóng, Thời tiết, Nắng nóng kết thúc, Thời tiết miền Bắc, thời tiết miền Trung, thời tiết hà nội, Bao giờ nắng nóng kết thúc

Từ đêm 30/6, ở vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 40-70mm/12 giờ, có nơi trên 100mm/12 giờ) và rải rác có dông. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, đặc biệt là các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trên biển, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình đến mạnh nên trong đêm 29 và ngày 30/6, trên các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.     

Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Sóng biển cao 2-3m. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Dự báo thời tiết các vùng đêm 29 và sáng 30/6

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 31 - 34 độ, có nơi trên 34 độ C.

Dự báo thời tiết, Miền Bắc hết nắng nóng, Thời tiết, Nắng nóng kết thúc, Thời tiết miền Bắc, thời tiết miền Trung, thời tiết hà nội, Bao giờ nắng nóng kết thúc

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực đồng bằng ngày có mây, trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 26 -29 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, khu vực đồng bằng 33 - 36 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 91%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 33 - 36 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 40 - 92%. Nhiệt độ thấp nhất 28 - 31 độ C; cao nhất 36 -39 độ, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành  phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 42 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 27 - 30 độ C; cao nhất 34 - 37 độ, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ nay đến 8/7

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 29/6 đến ngày 30/6, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 30/6 đến ngày 4/7, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 5 đến ngày 8/7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. 

Phía tây Bắc Bộ: Từ đêm 29/6 đến ngày 02/7, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 03 đến 06/7 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ đêm 06 đến ngày 08/7, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ: Từ đêm 29/6 đến ngày 01/7, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày 30/6 khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nơi có nắng nóng. Từ đêm 30/6 có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 02/7 đến ngày 05/7, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, từ ngày 05/7 mưa giảm dần. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 06 đến ngày 08/7, có mưa rào và dông rải rác. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ đêm 29/6 đến ngày 30/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ ngày 01 đến ngày 04/7, có mưa rào và dông rải rác, ngày 01 phía Nam có nắng nóng; từ ngày 02/7 có mưa rào và rải rác có dông; riêng ngày 03/7 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 05 đến ngày 08/7, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình ThuậnZ: Từ đêm 29/6 đến ngày 2/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, riêng phía Bắc có nắng nóng gay gắt. Từ ngày 3 đến ngày 8/7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. 

Tây Nguyên: Từ đêm 29/6 đến ngày 8/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ chiều tối ngày 1 đến 3/7 có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ: Từ đêm 29/6 đến ngày 8/7, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng từ chiều tối ngày 29/6 đến 3/7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm