Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/1: Hà Nội hửng nắng

22/01/2019 07:31 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết đêm 21 và ngày 22/1, Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng, TP HCM đêm không mưa, ngày nắng.

Thời tiết Tết Nguyên đán 2019: Mỗi tuần một đợt không khí lạnh?

Thời tiết Tết Nguyên đán 2019: Mỗi tuần một đợt không khí lạnh?

Dự báo thời tiết: Theo Tổng cục Khí tượng Thủy văn từ nay đến dịp Tết Nguyên đán 2019, có thể mỗi tuần sẽ có một đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Hà Nội: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét đậm. Độ ẩm từ 50-75%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 14oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 18oC.

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16 độ, có nơi dưới 10oC. Nhiệt độ cao nhất từ 17 - 20 oC.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Độ ẩm từ 50-83%. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ, vùng núi 8-11 độ, vùng núi cao có nơi dưới 8oC. Nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19oC.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa, riêng phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Độ ẩm từ 70-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 oC. Nhiệt độ cao nhất từ 18 - 21 oC.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Tin thời tiết, Không khí lạnh, Thời tiết ngày mai, thời tiết tết, thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết kỷ hợi, dự báo thời tiết tết

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc (Đà Nẵng-Bình Định) nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ; phía Nam có nơi 22-25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26 độ, phía Nam 27 - 30oC.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19oC. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30oC.

Nam Bộ: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.

Cập nhật mới nhất thời tiết từ 21/1 đến 20/2 tức từ 16 tháng Chạp đến 16 Tháng Giêng Kỷ Hợi

Từ ngày 21/1 đến ngày 20/2/2019, có khả năng xảy ra từ 3-4 đợt không khí lạnh, rét đậm, rét hại ít có khả năng xảy ra trên diện rộng và không kéo dài. Tại khu vực Trung Bộ, mưa cũng xuất hiện trong khoảng thời kỳ từ ngày 21 đến ngày 23, riêng khu vực Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to. Khu vực Nam Bộ có thể xuất hiện mưa trái mùa cục bộ, tập trung tại khu vực miền Tây Nam Bộ.

Thời kỳ từ ngày 21-31/1/2019 tức 16 tháng Chạp đến 26 Tết: Đợt không khí lạnh xuất hiện vào ngày 21/1 gây trời rét ở khu vực Bắc Bộ, một số nơi vùng núi xảy ra rét đậm trong ngày 22, ngày 23, sau đó, không khí lạnh được tăng cường yếu trở lại vào khoảng ngày 26/01 nhưng tác động đến thời tiết không nhiều. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 1-10/2/2019 tức từ 27 Tết đến mùng 6 Tết: Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Thời kỳ từ ngày 11-20/2/2019 tức từ mùng 7 Tết đến 16 tháng Giêng: Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa trên toàn quốc phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Dự báo thời tiết từ đêm 21 đến 30/1/2019 tức từ 16 tháng Chạp đến 25 tháng Chạp

Khu vực Hà Nội: Từ đêm 21 đến ngày 30, có mưa vài nơi riêng ngày 21 có mưa, mưa rào. Trời rét, riêng ngày 21 trời rét đậm.

Phía Tây Bắc Bộ: Từ 21 đến ngày 30, có mưa vài nơi, riêng ngày 21 có mưa, mưa rào. Trời rét.

Thời tiết tết, thời tiết tết 2019, thời tiết tết nguyên đán, thời tiết tết kỷ hợi, dự báo thời tiết tết, Dự báo thời tiết, Không khí lạnh, Thời tiết ngày mai

Phía Đông Bắc Bộ: Từ 21 đến ngày 30, có mưa vài nơi, riêng ngày 21 có mưa, mưa rào. Trời rét, riêng ngày 21 trời rét đậm, vùng núi rét hại.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Từ 21 đến hết ngày 22, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng từ chiều và đêm 21 đến hết ngày 22 các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Bắc trời rét. Từ ngày 23 đến ngày 30, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 26, ngày 27 khả năng có mưa rải rác.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Từ gần sáng và ngày 21 đến hết ngày 22, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Từ ngày 23 đến ngày 30, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 26, ngày 27 khả năng có mưa rải rác, tập trung ở phía bắc.

Tây Nguyên: Từ 21 đến ngày 30, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.    

Nam Bộ: Từ 21 đến ngày 30, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm