Dự báo thời tiết: Đêm 10 và ngày 11/10, các khu vực trên cả nước đêm có mưa vài nơi, ngày nắng

10/10/2019 19:55 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 10 và ngày 11/10, các khu vực trên cả nước đều có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng Thủ đô Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ cao nhất 34 độ C.

Dự báo thời tiết: Cả nước có mưa rào và dông, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết: Cả nước có mưa rào và dông, miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh

Dự báo thời tiết: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, ngày 10/10, ảnh hưởng nhiễu động gió Đông ở rìa Nam của áp cao cận nhiệt đới vẫn gây mưa rào và dông vài nơi ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế.

Thời tiết các vùng đêm 10 và ngày 11/10 như sau: Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất 31 - 34 độ C.

Dự báo thời tiết, Du bao thoi tiet, dự báo thời tiết, Tin bão mới nhất, thời tiết, tin bão, tin bao moi nhat, tin thời tiết, thoi tiet, không khí lạnh, tin bao
Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng

Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 25 độ C; cao nhất 32 - 34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế có mây, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 64 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 19 - 22 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C.

Nam Bộ Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Hoàng Nam - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm