Dự báo thời tiết: Cả nước ngày nắng nóng, đêm mưa dông

12/06/2020 14:46 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bão số 1: Trong 24 đến 48 giờ từ 1 giờ ngày 13/6 - 1 giờ ngày 14/6, áp thấp khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

Tin bão số 1: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Tin bão số 1: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 1

Bão số 1: Trong 24 đến 48 giờ từ 1 giờ ngày 13/6 - 1 giờ ngày 14/6, áp thấp khả năng mạnh lên thành bão, cơn bão số 1. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km.

liên tục cập nhật

Tin bão mới nhất cập nhật 14h30

Hồi 13 giờ ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 118,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-dông (Phi-líp-pin) khoảng 200km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo thời tiết, Thời tiết, Tin bão, Bão số 1, tin bão mới, tin bao, bao so 1, tin bao moi, du bao thoi tiet, thoi tiet, áp thấp nhiệt đới, tin bão số 1, cơn bão số 1
Vị trí, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới cập nhật lúc 14h30 ngày 12/6

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ ngày 13/6, vị trí tâm bão ở khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 390km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 12.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới: Phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông; từ vĩ tuyến 15,5 độ Vĩ Bắc đến 21,0 độ Vĩ Bắc.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km. Đến 13 giờ ngày 14/6, vị trí tâm bão ở khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 12.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu nhanh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) đều có nguy cơ rủi ro cao. Cấp độ rủi ro thiên tai do áp thấp nhiệt đới cấp 3. Bản tin tiếp theo phát lúc 21h00 ngày 12/6. 

Diễn biến thời tiết ngày 12/6

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, có nơi dưới 24 độ C, cao nhất 34-37 độ C, riêng Hòa Bình 36-38 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, vùng núi có nơi dưới 26 độ C, cao nhất  35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp  2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 27-29 độ C, cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, phía Bắc có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 35-38 độ C, phía Bắc có nơi trên 38 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió Taya Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất tại Tây Nguyên từ 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Bộ từ  25-28 độ C, cao nhất  32-35 độ C.

Nhóm P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm